MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Ảnh] Góc bí mật của ngân hàng Thụy Sĩ

26-03-2015 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Ở Thụy Sĩ, ngành công nghiệp ngân hàng là một bí mật trị giá 7.000 tỷ USD.

Ngành này nắm giữ 1/3 tài sản được cất trữ ở nước ngoài của toàn thế giới, trong đó có tiền mặt của các nhóm tội phạm, nhà độc tài hay các tay buôn vũ khí lậu và ma túy. Tất cả đều được bảo vệ bởi những luật lệ bảo mật chặt chẽ của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.

UBS và Credit Suisse, hai ngân hàng chiếm một nửa ngành ngân hàng Thụy Sĩ – đều nằm ở gần Paradeplatz – một trong những khu vực có giá bất động sản đắt đỏ nhất ở Thụy Sĩ. Thậm chí hai ngân hàng này được đồn đại là có nhiều hầm chứa bí mật dưới lòng đất, chôn sâu vàng, tiền mặt và cả những bí mật đủ để sáng tác nên những câu chuyện kỳ bí hay tiểu thuyết trinh thám.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, thái độ của công chúng đối với ngành từng được coi là “niềm tự hào quốc gia” đã thay đổi. Các chính trị gia và cả những cổ đông của các ngân hàng này bị chọc giận bởi những khoản thua lỗ khổng lồ, những vụ tai tiếng liên tiếp và cả những khoản tiền thưởng hậu hĩnh quá mức dành cho lãnh đạo ngân hàng.

Năm 2011, CEO của UBS là Oswald Grübel đã phải từ chức sau khi một nhân viên giao dịch mắc lỗi khiến hơn 2 tỷ USD bị “thổi bay” trong chốc lát. Năm ngoái, Credit Suisse bị buộc tội giúp đỡ khách hàng Mỹ trốn thuế và phải nộp phạt 2,6 tỷ USD. Nhiều nhân viên thậm chí bị cấm tới Mỹ vì lo ngại họ sẽ bị bắt.

Một số người Thụy Sĩ gọi cuộc chiến nhằm vào các ngân hàng là một “cuộc chiến kinh tế”, tuy nhiên nhiều bên đang hối thúc cơ quan quản lý áp dụng những biện pháp thanh tra và giám sát chặt chẽ hơn. “Luật im lặng” – vốn đã tồn tại trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ từ thưở xa xưa – cũng đứng trước mối đe dọa sau khi chính phủ nước này đồng ý cung cấp danh sách 4.450 người Mỹ có tài khoản trốn thuế ở UBS.

Thụy Sĩ đã tránh được việc bị liệt vào danh sách đen của OECD bằng cách chấp nhận trao đổi thông tin về chủ tài khoản với 60 quốc gia khác. Một luật mới vừa được thông qua ở Mỹ cũng thúc đẩy việc trao đổi dữ liệu giữa các ngân hàng và chính phủ nhằm dọn đường cho quá trình đưa các tài khoản được che giấu kỹ ra ánh sáng.

Dưới đây là chùm ảnh đen trắng được Bloomberg thực hiện, ghi lại những hình ảnh đời thường trong ngành công nghiệp ngân hàng Thụy Sĩ.

Quang cảnh nhìn từ cửa sổ của một ngân hàng tư nhân ở Paradeplatz, Zurich - khu vực được coi là biểu tượng của ngành ngân hàng Thụy Sĩ.

Quang cảnh nhìn từ cửa sổ của một ngân hàng tư nhân ở Paradeplatz, Zurich - khu vực được coi là biểu tượng của ngành ngân hàng Thụy Sĩ.

Một khách hàng đang rút tiền từ máy ATM đặt bên ngoài văn phòng của ngân hàng BNP Paribas.

Một khách hàng đang rút tiền từ máy ATM đặt bên ngoài văn phòng của ngân hàng BNP Paribas.

Một nhân viên ngân hàng đang gọi điện thoại cho khách hàng

Một nhân viên ngân hàng đang gọi điện thoại cho khách hàng

Quang cảnh đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng UBS. Sự kiện được tổ chức tại một nhà hát ở Basel.

Quang cảnh đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng UBS. Sự kiện được tổ chức tại một nhà hát ở Basel.

Tại đại hội cổ đông thường niên của UBS

Tại đại hội cổ đông thường niên của UBS

Các nhân viên của Credit Suisse

Các nhân viên của Credit Suisse

Chiếc xe limousine chở khách hàng đến giao dịch 

Chiếc xe limousine chở khách hàng đến giao dịch 

Lá cờ Thụy Sĩ tung bay trên nóc Savoy Baur en Ville - khách sạn xa xỉ nhìn xuống Paradeplatz.

Lá cờ Thụy Sĩ tung bay trên nóc Savoy Baur en Ville - khách sạn xa xỉ nhìn xuống Paradeplatz.

Thu Hương

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên