MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bạc Hy Lai bị kết án chung thân

22-09-2013 - 11:06 AM | Tài chính quốc tế

Tất cả tài sản của Bạc Hy Lai bị tịch thu và ông có quyền kháng cáo trong 10 ngày, tòa án tuyên bố.

Hãng tin Bloomberg đưa tin Ủy ban Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã “ngã ngựa” Bạc Hy Lai vừa bị kết án tù chung thân.

Theo Tòa án trung cấp Tế Nam, ông Bạc bị kết tội nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực. Tất cả tài sản của Bạc Hy Lai bị tịch thu và ông có quyền kháng cáo trong 10 ngày, tòa án tuyên bố. 

Theo nhà sử học Roderick MacFarquhar đến từ ĐH Harvard, với xuất thân từ một trong những gia đình cách mạng và với những chính sách ở Trùng Khánh (làm suy giảm tội phạm có tổ chức, tập trung vào chi tiêu xã hội và đã nhận được sự khen ngợi của các lãnh đạo cấp cao, trong đó có Chủ tịch Tập), Bạc Hy Lai có thể được giảm nhẹ tội.

Bản án này là dấu chấm hết cho nhân vật đã từng là “ngôi sao sáng” trên chính trường Trung Quốc. Trước đó, trong 5 ngày từ 22 đến 26/8, Bạc Hy Lai đã bị xét xử trong phiên tòa được tường thuật trực tiếp và nhận được nhiều chú ý của dư luận. Trong phiên tòa, Bạc Hy Lai đã gọi vợ là “điên” và cho rằng lời khai của nhân chứng là nực cười. 

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng vụ án này là bằng chứng cho thấy quyết tâm loại bỏ tham nhũng – điều mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng cho rằng sẽ đe dọa đến quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Kể từ khi ông Tập lên cầm quyền từ tháng 11 năm ngoái và trở thành Chủ tịch nước Trung Quốc vào tháng 3 năm nay, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện chiến dịch chống tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo. 

Trong thời gian này, nhiều quan chức đã bị bắt, trong đó có Chu Vĩnh Khang (cựu Bộ trưởng Bộ Công an) và Jiang Jiemin  (người từng đứng đầu Ủy ban Hành chính và Giám sát tài sản của doanh nghiệp nhà nước). Cả hai người đều là các ông trùm dầu mỏ đã từng hoạt động tại một giếng dầu ở phía Tây Trung Quốc trong giai đoạn 1989 – 1990. 

Trước khi Jiang bị bắt, bốn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) cũng bị cách chức . Jiang từng là Chủ tịch của  CNPC cho đến hồi đầu năm nay và Chu Vĩnh Khang lãnh đạo công ty này trong những năm 1990. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên