MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán tháo ồ ạt trên TTCK châu Á

04-02-2014 - 13:31 PM | Tài chính quốc tế

Chỉ số chính của khu vực giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Cùng với làn sóng bán tháo ồ ạt trên thị trường thế giới, sắc đỏ cũng bao trùm TTCK châu Á với thị trường Nhật Bản và Hồng Kông khiến chỉ số chính của khu vực giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm gần đây. Rủi ro tín dụng của thị trường châu Á đang tăng lên.

Tính đến 1h chiều hôm nay (4/2) theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương mất 2,6% - giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2013. Chỉ số Topix của TTCK Nhật Bản giảm 4,4% trong khi chỉ số Hang Seng Index của TTCK Hồng Kông mất 2,4%.  

Chỉ số Kospi của TTCK Hàn Quốc giảm 1,7% - thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Chỉ số S&P/ASX 200 của TTCK Australia mất 1,7%, thấp nhất trong gần 1,5 tháng.

Kể từ đầu năm đến nay, tổng cộng 2,9 nghìn tỷ USD đã bốc hơi khỏi TTCK toàn cầu. 

Những nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường bao gồm kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, Mỹ cắt giảm gói kích thích và bất ổn ở các thị trường mới nổi (từ Thái Lan đến Ukraine) khiến nhà đầu tư bất an. 

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên