MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Big C Thái Lan được bán với giá 3,5 tỷ USD

08-02-2016 - 10:12 AM | Tài chính quốc tế

TCC Holding Co., tập đoàn thuộc về tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, đã đồng ý mua số cổ phần kiểm soát ở Big C Thái Lan với giá 252,88 baht trên mỗi cổ phiếu.

Tập đoàn Pháp Casino Guichard-Perrachon đã đồng ý bán toàn bộ cổ phần tại chuỗi siêu thị Big C Supercenter Thái Lan với giá 3,5 tỷ USD nhằm cắt giảm nợ sau khi nhà bán khống Carson Block buộc tội tập đoàn này đang gian lận trên báo cáo tài chính.

TCC Holding Co., tập đoàn thuộc về tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, đã đồng ý mua số cổ phần kiểm soát với giá 252,88 baht trên mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 11% so với giá đóng cửa hôm 5/2 của cổ phiếu Casino.

TCC cũng là tập đoàn đã mua lại hệ thống siêu thị Metro Việt Nam từ tay người Đức với giá 655 triệu euro hồi năm ngoái.

Thương vụ này giúp Casino cắt giảm một nửa số nợ và tiến đến mục tiêu huy động được 4 tỷ euro thông qua bán tài sản trong năm 2016. Giao dịch sẽ được hoàn tất trước ngày 31/3.

Cổ phiếu của Big C đã tăng 12% kể từ đầu năm đến nay, nâng giá trị vốn hóa của tập đoàn lên 5,3 tỷ USD. Hiện tập đoàn đang có hơn 700 cửa hàng với quy mô khác nhau, từ đại siêu thị cho tới các cửa hàng tiện lợi.

Tháng 12 năm ngoái Casino cũng thông báo kế hoạch sẽ bán toàn bộ hệ thống BigC tại Việt Nam.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên