MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Tài chính Pháp sẽ có thể trở thành nữ Tổng giám đốc đầu tiên trong lịch sử IMF

19-05-2011 - 10:16 AM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde được coi như một trong những chính khách có quyền lực nhất trong thế giới tài chính quốc tế.

Bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Tài chính Pháp, đã tham gia trong phái đoàn đến Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos vào tháng 1/2011.

Bên cạnh bà, ông Robert E. Diamond Jr, giám đốc điều hành của ngân hàng Barclays là một trong những người quyền lực nhất ngành ngân hàng thế giới, cảm ơn các nhà điều tiết và Bộ trưởng Tài chính các nước về vai trò định hình nên môi trường tốt hơn sau thời kỳ khủng hoảng tài chính.

Bà Lagarde nhìn thẳng vào mắt ông và nói: “Cách tốt nhất để ngành ngân hàng cám ơn chính là thực hiện tốt chức năng cung tiền cho nền kinh tế, đưa ra hệ thống lương thưởng hợp lý và thực thi quy định về vốn.” Lời nói của bà đã nhận được sự tán thưởng của nhiều người.

Cách nói trực diện của bà đã giúp nâng cao uy tín của bà trong vai trò một trong những chính khách có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới tài chính quốc tế.

Và chính tính cách đó đang giúp bà trở thành ứng cử viên hàng đầu để kế vị người bạn, đồng nghiệp Dominique Strauss-Kahn trong vai trò Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Ông đang bị cáo buộc tấn công tình dục đối với một người hầu phòng 32 tuổi tại Mỹ.

Ông Kenneth S. Rogoff, cựu chuyên gia kinh tế trưởng tại IMF và hiện đang làm giáo sư tại đại học Harvard, nói: “Những gì đã diễn ra với ông Strauss-Kahn cho thấy cần có một người phụ nữ đảm nhiệm chức vụ này.”

Nếu được chọn, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc IMF hay bất kỳ tổ chức tài chính quốc tế lớn nào, xét trên phương diện đó. Thế nhưng ông Rogoff chỉ ra đó chỉ là một phần trong điểm mạnh của bà Christine Lagarde.

Ông nói: “Bà ấy luôn gây ấn tượng, khôn khéo về chính trị và có cá tính mạnh. Tại các buổi họp của giới tài chính khắp thế giới, bà thường được tiếp đón như một ngôi sao.”

Các quan chức châu Âu đang cố gắng bằng mọi cách để giữ được ngôi vị Tổng giám đốc IMF cho người châu Âu. Điều này không phải dễ. 3 năm sau khủng hoảng tài chính tại Mỹ và châu Âu đẩy thế giới đến bên bờ vực sụp đổ, ông Strauss-Kahn đã trở thành biểu tượng của phương Tây thất bại.

Thế nhưng nay khi IMF đang giám sát khoảng 100 tỷ euro tương đương khoảng 140 tỷ USD khoản vay dành cho Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland, bà Lagarde nhiều khả năng sẽ là người phù hợp nhất cho vị trí Tổng giám đốc IMF.

Ngọc Diệp

Theo Diễn đàn doanh nghiệp/Nytimes


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên