MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát phải dùng hơi cay, Thái Lan có thể hoãn tổng tuyển cử

26-12-2013 - 17:11 PM | Tài chính quốc tế

"Chúng tôi không thể tổ chức được một cuộc bầu cử công bằng và tự do theo hiến pháp trong hoàn cảnh hiện tại," thành viên ủy ban bầu cử Prawit Rattanapien cho biết.

Ủy ban bầu cử Thái Lan ngày 26/12 đã bất ngờ gợi ý nên hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào tháng Hai năm 2014 do tình hình chính trị bất ổn tại thủ đô Bangkok.

"Chúng tôi không thể tổ chức được một cuộc bầu cử công bằng và tự do theo hiến pháp trong hoàn cảnh hiện tại," thành viên ủy ban bầu cử Prawit Rattanapien cho biết.

Phe đối lập đã tổ chức các cuộc tuần hành quy mô lớn trên đường phố thủ đô từ nhiều tuần qua đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, đồng thời thành lập một "hội đồng nhân dân" để giám sát các cải cách bầu cử. 

Những cuộc biểu tình đang có dấu hiệu tăng nhiệt khi cảnh sát đã phải sử dụng tới hơi cay để giải tán đám đông.

Hiện chính quyền của Thủ tướng Yingluck chưa đưa ra phản ứng gì sau khuyến nghị của ủy ban bầu cử.

Tuần trước, đảng Dân chủ, vốn chưa từng giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lớn suốt hai thập kỷ qua, đã tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 2/2/2014./.

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên