MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát Thái Lan ra quân dẹp người biểu tình

14-02-2014 - 12:11 PM | Tài chính quốc tế

Trước đó, chính phủ và lực lượng cảnh sát đã cố gắng thương thuyết với người biểu tình để dành lại những khu vực này nhưng không thành công.

Hôm nay (14/2), cảnh sát Thái Lan bắt đầu triển khai lực lượng cảnh sát chống bạo động nhằm giành lại một phần trong số các đường phố và cơ quan chính phủ hiện đang bị người biểu tình chiếm giữ. 

Hàng trăm cảnh sát được trang bị áo giáp tiến chặn đường vào một trong những khu biểu tình chính nằm bên ngoài khu vực gồm nhiều cơ quan chính phủ nằm ở khu phố cổ của thủ đô Bangkok. Trong khi đó, nhiều người biểu tình bắt đầu diễu hành tới một khu biểu tình khác trước khi cảnh sát dỡ bỏ những bao tải cát, lốp xe và các công sự. 

Nitithorn Lamlua - một trong những lãnh đạo biểu tình chủ chốt – được nhìn thấy ở trong nhóm diễu hành với một nhóm người ủng hộ tiến đến trung tâm thương mại của Bangkok – nơi cảnh sát vẫn chưa phản ứng. 

Ở vùng ngoại ô phía Bắc Bangkok, hàng trăm cảnh sát khác cũng trong tư thế sẵn sàng hành động. Được dẫn đầu bởi một nhà sư, người biểu tình ở đây chặn đứng lối vào khu vực tập trung nhiều cơ quan chính phủ, buộc nhiều quan chức chính phủ phải chuyển địa điểm làm việc.

Trước đó, chính phủ và lực lượng cảnh sát đã cố gắng thương thuyết với người biểu tình để dành lại những khu vực này nhưng không thành công. 

Từ nhiều tuần nay, chính phủ và lực lượng an ninh Thái Lan đã xem xét làm cách nào và khi nào sẽ bắt đầu chiến dịch giải tán người biểu tình sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô và các vùng lân cận. 

Minh Anh

huongnt

WSJ

Trở lên trên