MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông đụng độ

15-10-2014 - 10:14 AM | Tài chính quốc tế

Đến sáng sớm 15/10, cảnh sát đã sử dụng bột hạt tiêu tấn công người biểu tình chiếm giữ đường hầm Lung Wu, đồng thời bắt giữ 45 người biểu tình “Chiếm Trung tâm.”

Từ tối 14/10 đến sáng 15/10, lực lượng cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) và người biểu tình “Chiếm Trung tâm” đã giành giật đường hầm Lung Wu, một đường hầm huyết mạch giao thông quan trọng ở đường Lung Wu đoạn chạy qua Hội đồng Lập pháp và khu vực tòa nhà chính quyền Hong Kong ở Admiralty.

Ngay từ tối 14/10, cảnh sát đã giải tỏa các rào chắn do người biểu tình dựng lên ở hai đầu đường hầm Lung Wu trong hơn hai tuần qua. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên TTXVN tại hiện trường, chỉ một lúc sau người biểu tình đã nhanh chóng chiếm lại đường hầm này và dựng lên một loạt rào chắn, đồng thời tháo dỡ hàng trăm viên gạch bê tông ở hai bên đường hầm và ghép nối với nhau làm chướng ngại vật chặn giữa đường hầm. 

Đến sáng sớm 15/10, cảnh sát đã sử dụng bột hạt tiêu tấn công người biểu tình chiếm giữ đường hầm Lung Wu, đồng thời bắt giữ 45 người biểu tình “Chiếm Trung tâm.”

Phía cảnh sát cho biết, trong số 45 người bị bắt có 38 nam và 8 nữ. Những người này bị bắt vì tội tụ tập bất hợp pháp trong khi cảnh sát tiến hành hoạt động giải tỏa đường hầm Lung Wu. Đến 6h5’ sáng 15/10, đường hầm Lung Wo đã được giải phóng để giao thông hoạt động bình thường trở lại.

Đài truyền hình TVB đã phát một đoạn băng ghi hình mà phóng viên của đài này nói là một nhóm cảnh sát đang đánh một người biểu tình bị còng tay trong vài phút. Độ tin cậy của đoạn băng hình này không thể được xác định độc lập ngay lập tức.

Trong cuộc họp báo sáng 15/10, người đứng đầu cảnh sát Hong Kong, Chánh Thanh tra Tsui Wai-hung nói rằng ông không có thông tin về vụ việc này, đồng thời kêu gọi người dân liên hệ với cảnh sát nếu họ có thêm thông tin./.

huongnt

Theo TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên