MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chánh văn phòng tổng thống Nga tới Trung Quốc bàn về khí đốt

10-07-2014 - 08:21 AM | Tài chính quốc tế

Theo truyền thông Nga, phát biểu với các sinh viên nói tiếng Nga ở Bắc Kinh, ông Ivanov cho biết Nga sẽ đầu tư 60-70 tỷ USD xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Siberia tới Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, ngày 9/7, Chủ nhiệm Văn phòng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lật Chiến Thư đã hội đàm với Chánh văn phòng tổng thống Nga Sergei Ivanov.  

Theo Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Lật Chiến Thư, hợp tác song phương đã phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông này nhấn mạnh Văn phòng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Văn phòng tổng thống Nga để thực hiện sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước từng đạt được về hợp tác toàn diện và tin tưởng lẫn nhau. 

Về phần mình, ông Ivanov cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với phía Trung Quốc để tăng cường quan hệ song phương.

Theo truyền thông Nga, phát biểu với các sinh viên nói tiếng Nga ở Bắc Kinh, ông Ivanov cho biết Nga sẽ đầu tư 60-70 tỷ USD xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Siberia tới Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu năm của Tổng thống Nga Putin, hai nước đã ký kết hợp đồng khí đốt kỷ lục, kết thúc 10 năm đàm phán, trong bối cảnh Nga bị Mỹ và phương Tây cô lập vì tình hình Ukraine./.

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên