MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước cuộc họp của Fed

18-06-2014 - 08:03 AM | Tài chính quốc tế

Các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ hơn kéo thị trường đi lên trong bối cảnh Fed sắp đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ sau cuộc họp kéo dài 2 ngày.

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 có ngày tăng thứ hai liên tiếp. Các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ hơn kéo thị trường đi lên trong bối cảnh Fed sắp đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ sau cuộc họp kéo dài 2 ngày.

Kết thúc phiên hôm qua (17/6), chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, lên 1.941,99 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 0,2%, lên 16.808,49 điểm. Tổng cộng có 5,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 7,5% so với mức trung bình 3 tháng. 

5 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm. Nhóm cổ phiếu tài chính tăng mạnh nhất (0,9%). 

Chỉ số Russell 2000 tăng tới 0,8%, đóng cửa ở mức cao nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây. Chỉ số này đã tăng tổng cộng 7,4% so với mức đáy được lập hồi tháng 5, hồi phục sau cơn bán tháo cổ phiếu small – cap và cổ phiếu Internet.

Thị trường giảm điểm đầu phiên, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tăng mạnh hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,4%, mạnh nhất kể từ tháng 2/2013. Đây là dấu hiệu cho thấy lạm phát đang tiến gần hơn đến mức mục tiêu của Fed. 

Hôm qua, Fed bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày. Giới phân tích dự báo Ủy ban thị trường mở sẽ giảm tốc độ mua trái phiếu thêm 10 tỷ USD, xuống còn 35 tỷ USD mỗi tháng. 

Sau cuộc họp này, Chủ tịch Fed Janet Yellen sẽ đưa ra một loạt dự báo mới về tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, tăng trưởng kinh tế và lãi suất cơ bản. Hồi tháng 3, FOMC dự báo lãi suất cơ bản sẽ ở mức 1% vào cuối năm 2015 và 2,25% trong 1 năm sau đó. 




huongnt

Bloomberg

Trở lên trên