MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ tăng vọt nhờ ECB và Apple

22-10-2014 - 08:02 AM | Tài chính quốc tế

Động thái của ECB và dự báo về doanh thu của Apple giúp thị trường tiếp tục tăng điểm.

TTCK Mỹ tăng điểm mạnh với chỉ số S&P 500 có phiên tăng điểm mạnh nhất trong 1 năm. Nguyên nhân là do nhà đầu tư dự đoán ECB sẽ đẩy mạnh kích thích kinh tế và Apple dự báo doanh thu quý III sẽ đạt kỷ lục.

Kết thúc phiên hôm qua (21/10), chỉ số S&P 500 tăng 2%, lên 1.941,28 điểm – mạnh nhất kể từ tháng 10/2013. Tổng cộng chỉ số này đã tăng 4,2% sau 4 phiên tăng liên tiếp. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3%, lên 16.615 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng tăng 2,6%, mạnh nhất kể từ tháng 1/2013. Tổng cộng có khoảng 7,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên. 

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm. Dẫn đầu là mức tăng 2,9% của nhóm cổ phiếu năng lượng nhờ giá dầu tăng lên ở New York và London. Chỉ số Dow Jones Transportation Average gồm các công ty vận tải tăng 3,1%, chủ yếu nhờ các hãng hàng không.  
Cổ phiếu Apple tăng 2,7% sau khi hãng đưa ra dự báo doanh thu quý III tăng lên nhờ các sản phẩm mới. 

Trong khi đó, cổ phiếu của McDonald’s mất 0,6% sau khi công bố báo cáo cho thấy lợi nhuận quý III giảm tới 30% vì doanh thu ở Mỹ sụt giảm quý thứ 4 liên tiếp. CEO Don Thompson cũng nhận định doanh thu trên toàn cầu sẽ sụt giảm trong tháng 10. 

Cổ phiếu của Coca-Cola giảm 6% - mạnh nhất kể từ tháng 10/2008. Công ty này phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm chạp trên toàn cầu cộng với những nỗi lo về béo phì và chất tạo ngọt. 
 
Ngoài kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, tín hiệu tích cực từ ECB cũng là yếu tố hỗ trợ thị trường. “Thị trường đang nghe ngóng về việc ECB mua trái phiếu”, Benjamin Dunn – chuyên gia đến từ hãng tư vấn Alpha Theory Advisors – cho biết. “Những biện pháp tăng thanh khoản của một NHTW, dù đó là châu Âu hay Trung Quốc, là thứ mà thị trường đang tìm kiếm”. 

Ngày thứ 2 liên tiếp, ECB tiến hành mua trái phiếu của Italy thông qua chương trình mua tài sản. Tháng trước, ECB bắt đầu tham gia vào thị trường trái phiếu có đảm bảo (covered bond) trị giá 3.300 tỷ USD sau khi Chủ tịch Mario Draghi công bố các kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn.


Thu Hương

huongtt

Bloomberg

Trở lên trên