MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Chủ tịch Volkswagen rút khỏi vị trí lãnh đạo Công ty Porsche

18-10-2015 - 07:39 AM | Tài chính quốc tế

Vụ bê bối gian lận khí thải của hãng xe Đức Volkswagen tiếp tục khiến cựu Chủ tịch Martin Winterkorn phải trả giá và vào ngày 31/10 tới, ông sẽ rút khỏi vị trí lãnh đạo Công ty Porsche Holding PSE.

Vụ bê bối gian lận khí thải của hãng xe Đức Volkswagen tiếp tục khiến cựu Chủ tịch Martin Winterkorn phải trả giá và vào ngày 31/10 tới, ông sẽ rút khỏi vị trí lãnh đạo Công ty Porsche Holding PSE.

Công ty Porsche Automobil Holding đã nhất trí với ông Winterkorn rằng ông sẽ chỉ làm thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Porsche Holding PSE cho tới cuối tháng này.

Vị trí của ông Winterkorn ở Porsche Holding PSE sẽ do cựu Giám đốc Tài chính Volkswagen kiêm tân Chủ tịch Hội đồng Giám sát Volkswagen Hans Dieter Pötsch đảm trách từ ngày 1/11.

Tháng Chín vừa qua, ông Winterkorn, 68 tuổi, đã phải từ chức Chủ tịch Volkswagen sau khi vụ bê bối gian lận khí thải với các xe động cơ diesel quy mô lớn bị phanh phui.

Hiện, ông Winterkorn vẫn làm Chủ tịch Hội đồng Giám sát công ty Audi và công ty Truck & Bus - một công ty con của Volkswagen.

PV

Theo Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên