MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm tin kinh tế quốc tế nổi bật ngày 18/11

18-11-2014 - 23:08 PM | Tài chính quốc tế

M&A lớn nhất trong ngành dược phẩm Mỹ, Nhật tuyên bố giải tán Hạ viện và hoãn tăng thuế tiêu dùng, chứng khoán Thượng Hải kém hấp dẫn trên sàn Hồng Kông ...

M&A lớn nhất trong ngành dược phẩm Mỹ

Sau hơn bảy tháng đấu thầu quyết liệt, ngày 17/11, công ty Actavis Plc đã thắng thầu mua lại tập đoàn chế biến và kinh doanh dược phẩm Allergan Inc với giá 66 tỷ USD.

Đây là vụ sáp nhập lớn nhất giữa hai công ty dược phẩm của Mỹ trong năm 2014. (Xem thêm)

Ngoài vụ M&A này, phố Wall cũng vừa chứng kiến vụ thâu tóm lớn nhất ngành năng lượng Mỹ trong 3 năm gần đây. M&A Halliburton, công ty dịch vụ dầu khí lớn thứ hai nước Mỹ, đã đồng ý mua lại công ty đứng thứ ba là Baker Hughes với giá 34,6 tỷ USD.

Tăng nhẹ, S&P 500 có kỷ lục mới

TTCK Mỹ chỉ thay đổi nhẹ với chỉ số S&P 500 cao kỷ lục. Tác động tích cực từ các thương vụ M&A bị xóa nhòa bởi đà giảm điểm của các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ và nỗi lo về kinh tế Nhật Bản. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, lên 2.041,32 điểm sau khi mất 0,3% trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1%, lên 17.647,75 điểm, cách mốc cao nhất mọi thời đại 5 điểm. (Xem thêm)

Chứng khoán Thượng Hải kém hấp dẫn trên sàn Hồng Kông

Ở châu Á, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,6%. Sau ngày khai trương kết nối Hồng Kông – Thượng Hải, hôm nay chứng khoán Thượng Hải đã tỏ ra kém hấp dẫn trên sàn Hồng Kông. (Xem thêm)

Nhật Bản tuyên bố giải tán Hạ viện vào ngày 21/11

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 18/11 đã chính thức tuyên bố giải tán Hạ viện vào ngày 21/11 để tổ chức bầu cử sớm đồng thời khẳng định hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lên 10% từ tháng 10/2015 sang tháng 4/2017. (Xem thêm)

1.000 USD vào túi giới đầu tư Nhật nhờ Abenomics

Chính sách phục hồi tăng trưởng kinh tế Abenomics mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe áp dụng trong 2 năm qua đã giúp các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nước này “kiếm” khoảng 1.000 tỷ USD.

Abenomics giúp chỉ số Topix của thị trường chứng khoán Tokyo tăng thêm 89%, mạnh hơn thị trường chứng khoán của bất kỳ quốc gia phát triển nào khác trong cùng khoảng thời gian.

Sau khi Nhật đưa ra số liệu GDP suy giảm, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan. (Xem thêm)

Thu Hương (Tổng hợp)

huongnt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên