MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng nhân dân tệ tăng giá không ngừng

15-07-2010 - 07:54 AM | Tài chính quốc tế

ADB cho rằng dù lạm phát tại Trung Quốc có tăng nhanh trong nửa đầu năm 2010, chính phủ Trung Quốc sẽ vẫn kiểm soát tốt vấn đề này.

Ông Jong-Wha Lee, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), dù áp lực lạm phát trong nửa đầu năm 2010 tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Ông Lee cảnh báo Trung Quốc về bong bóng giá tài sản, đặc biệt là giá nhà đất. Ông khẳng định việc điều hành kinh tế vĩ mô sẽ đương đầu với nhiều thách thức hơn.

Ông nói: “Giống như nhiều nước châu Á khác, việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh chắc chắn dẫn tới giá tài sản tăng.”

Ông Lee nhận xét việc khủng hoảng nợ châu Âu lan rộng đã khiến bất ổn liên quan đến đà phục hồi của kinh tế toàn cầu tăng lên, xuất khẩu của Trung Quốc đương đầu với nhiều thách thức.

Ông chỉ ra: “Trong trường hợp đó, việc chuyển động lực tăng trưởng từ hỗ trợ tiền tệ và tài khóa sang tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực tư nhân chính là chìa khóa để đảm bảo đà phục hồi kinh tế Trung Quốc.”

Theo ông Lee, để tăng được tiêu dùng, cần phải củng cố hệ thống phúc lợi xã hội và dịch vụ giáo dục, y tế, nhà ở và tăng thu nhập.

Số liệu từ Ủy ban giao dịch ngoại hối Trung Quốc cho thấy trong phiên ngày thứ Tư, đồng nhân dân tệ giảm xuống mức 6,7755 nhân dân tệ/USD từ mức 6,7802 nhân dân tệ/USD phiên ngày thứ Ba.

Phiên đầu tuần, đồng nhân dân tệ được giao dịch với đồng USD ở mức 6,7718 nhân dân tệ/USD, mức cao kỷ lục mới.

Ngày 19/06/2010, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố sẽ tiếp tục cải cách cơ chế giao dịch đồng nhân dân tệ để tăng tính linh hoạt cho đồng tiền này.

Minh Tú
Theo Reuters

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên