MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Eurozone: Sản lượng công nghiệp Eurozone tháng 5 bất ngờ giảm

15-07-2013 - 11:10 AM | Tài chính quốc tế

Sản lượng công nghiệp trong tháng Năm của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm 0,3% so với tháng trước đó, sau nhiều tháng tăng liên tiếp.

Cơ quan Thống kê quốc gia châu Âu (Eurostat) vừa thông báo sản lượng công nghiệp trong tháng Năm của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm 0,3% so với tháng trước đó, sau nhiều tháng tăng liên tiếp.

Sự sụt giảm này phần lớn do các loại hàng hóa tiêu dùng lâu bền giảm 2,3% và tư liệu sản xuất cũng như máy công cụ giảm 1,5%. Tuy nhiên, sản lượng trong một vài lĩnh vực lại tăng nhẹ như năng lượng tăng 0,1% và hàng hóa tiêu dùng không lâu bền tăng 0,6%.

Theo Eurostat, sản lượng công nghiệp trong tháng Ba và Tư của Eurozone - vốn đang bị tác động tiêu cực từ suy thoái kinh tế - tăng lần lượt là 0,9% và 0,5%. Đây là mức tăng trưởng khá tốt mà theo giới phân tích nhận định cuộc khủng khoảng kinh tế kéo dài 18 tháng tại đây "sẽ sớm kết thúc."

Điều đáng chú ý là sản lượng công nghiệp tại Bồ Đào Nha - hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái - và Estonia trong tháng Năm tăng tương ứng 6,1% và 2%, trong khi sản lượng ở Ireland Hy Lạp sụt giảm lần lượt 2,7% và 2.1%.

Sản lượng công nghiệp của tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 5/2013 giảm 0,6% so với tháng trước. So sánh với số liệu của một năm trước đó, sản lượng công nghiệp tại Eurozone giảm 1,3% và tại EU giảm 1,6%.

Cũng theo Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ của EU trong năm 2012 ở mức 23%, bao gồm cả số liệu của Croatia. 

Tại 28 quốc gia thuộc EU, có khoảng 57,5 triệu lao động trẻ ở độ tuổi từ 15-24, trong đó có 18,8 triệu người có việc làm, 5,6 triệu người thất nghiệp và 33 triệu người không tham gia hoạt động kinh tế hoặc tham gia các chương trình giáo dục.

Eurostat cho hay tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là ở Hy Lạp và Tây Ban Nha, đều trên 50% và thấp nhất là ở Đức với 8%.

Thất nghiệp trong giới trẻ là thách thức lớn đối với châu Âu sau nhiều năm lâm vào cuộc khủng hoảng nợ và các biện pháp thắt chặt tài chính. Do đó, các nhà lãnh đạo của EU đã nhất trí với các sáng kiến trị giá hàng tỷ euro nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến việc làm trong vài năm tới, nhất là tại các nước và khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao 25% hay trên con số này./.

Theo Minh Hằng

huongnt

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên