MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá trị vốn hóa của Apple vượt 700 tỷ USD

11-02-2015 - 09:35 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu Apple đóng cửa phiên 10/2 ở mức 122,02 USD.

Công ty lớn nhất thế giới xét theo giá trị vốn hóa tiếp tục chứng minh sức mạnh trong phiên giao dịch hôm qua (10/2).

Apple Inc. đã chấm dứt phiên hôm qua với mức giá trị vốn hóa 710,7 tỷ USD  và trở thành công ty Mỹ đầu tiên vượt qua mốc 700 tỷ USD. Cổ phiếu Apple tăng 1,9%, đóng cửa ở mức 122,02 USD/cổ phiếu.

Giờ đây nhà sản xuất iPhone có giá trị vốn hóa cao gấp đôi với đối thủ Microsoft Corp. Exxon Mobil Corp., công ty đứng thứ hai, có giá trị vốn hóa 385,4 tỷ USD.

Niềm lạc quan về Apple ngày càng tăng lên kể từ khi CEO Tim Cook cho ra mắt những chiếc điện thoại iPhone có màn hình lớn hơn và cũng đắt hơn hồi tháng 9, giúp công ty thu về mức lợi nhuận cao kỷ lục trong 3 tháng cuối năm 2014. Trung Quốc – nơi doanh thu tăng trưởng 70% - cũng giúp doanh thu của Apple tăng vọt.

Brian White, chuyên gia phân tích đến từ Cantor Fitzgerald, nhận định với sức mạnh của iPhone, sự phát triển của mạng 4G ở Trung Quốc và sự ra đời của Apple Watch vào tháng 4 tới, vẫn còn rất nhiều điều để trông đợi ở cổ phiếu Apple.

Apple Watch sẽ là sản phẩm hoàn toàn mới đầu tiên được tung ra dưới sự lãnh đạo của Tim Cook.

Thanh Thanh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên