MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc tuyên bố làm mọi cách ngăn đồng won sụt giá

23-09-2011 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Gần đây, các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc đã bán USD để ngăn đồng won mất giá sau khi can thiệp vào trước đó.

Ngày thứ Sáu, Hàn Quốc trở thành nước mới nổi gần nhất cam kết ngăn đồng tiền hạ giá sau khi Braxin tuyên bố sẽ ngăn đồng tiền tiếp tục hạ giá trong bổi cảnh rủi ro khủng hoảng tài chính toàn cầu tăng lên.

Sau buổi họp mới đây giữa chính phủ và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc chia sẻ quan điểm rằng biến động trên thị trường tiền tệ theo một hướng đã đến tình trạng thai quá.

Nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc đưa ra tuyên bố chung: “Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đồng ý đưa ra biện pháp cần thiết để làm giảm bớt biến động của đồng won.”

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thứ trưởng Tài chính Hàn Quốc có cuộc gặp với Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc để bàn về tình hình kinh tế.

Phiên hôm qua tại Hàn Quốc, đồng won hạ giá 2,5% sau khi chạm mức thấp nhất trong 1 năm 1.180,1 won/USD trong ngày trước đó.

Gần đây, các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc đã bán USD để ngăn đồng won mất giá sau khi can thiệp vào trước đó.

Ngân hàng Trung ương Braxin cho biết sẽ bán khoảng 2,75 tỷ USD trong các hợp đồng hoán đổi tiền tệ, động thái đã giúp vực dậy đồng real, thay đổi này đã diễn ra đột ngột sau khi chính phủ Braxin phàn nàn về việc đồng real bị định giá quá cao suốt 1 năm qua.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên