MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ nguyên nhân người chú của ông Kim Jong-un bị “hất cẳng“

08-12-2013 - 23:01 PM | Tài chính quốc tế

Người đàn ông nắm giữ những bí mật về tài chính của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang ẩn náu ở Trung Quốc sau khi chạy trốn khỏi vòng cai trị của nhà lãnh đạo này.

Người phụ tá này chịu trách nhiệm quản lý các khoản quỹ cho người chú dượng vừa bị lật đổ Jang Song-thaek. Ông ta cũng được cho là người nắm giữ rất rõ mọi bí mật về tài chính của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Jang Song-thaek vừa bị cách chức và 2 phụ tá khác bị hành quyết vì tội tham nhũng. Nhiều thông tin cho hay chính vụ hành quyết này đã khiến người phụ tá giấu tên nói trên chạy sang Trung Quốc và liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Bắc Kinh.

Tin tức về vụ đào tẩu được báo chí Hàn Quốc cho biết ngày 7.12 và nói rằng các đặc vụ nước này đang giữ người phụ tá tại một địa điểm bí mật ở Trung Quốc.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc tiếp tục cho hay ông Kim Jong-un đang chuẩn bị hất cẳng cả người cô ốm yếu, vợ của ông Jang, bà Kim Kyong-hui.

Ông Kim Jong-un được cho là có kế hoạch thay thế người cô 65 tuổi, người có vai trò hỗ trợ trong chính quyền của ông, nhưng đang bị đồn là mắc bệnh ung thư, nghiện rượu và trầm cảm liên quan đến vụ tự sát của con gái và em gái.

Ông Toshimitsu Shigemura, giáo sư đại học Waseda ở Tokyo, cho biết: "Ông Kim Jong-un đang cố gắng đưa thế hệ những người trẻ tuổi vào hàng ngũ lãnh đạo và bãi nhiệm những người già cả. Ông ấy có thể làm thế trong đội ngũ cán bộ đảng và chính phủ, nhưng không có quyền làm điều đó với quân đội".

Mạng tin tức YTN cho hay người đào tẩu sang Trung Quốc là người quản lý quỹ cho "chú Jang". Theo YTN, việc người này đào tẩu có thể là nguyên nhân khiến ông Jang bị sa thải khỏi hàng ngũ lãnh đạo Triều Tiên.

Người đào tẩu không chỉ nắm vững về tài chính của "chú Jang" mà còn cả của ông Kim Jong-un và người cha quá cố Kim Jong-il.

Các nhà quan sát Triều Tiên cho biết nếu thông tin về vụ đào tẩu được xác nhận thì đây sẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm một nhân vật trong nội bộ Triều Tiên đã chạy trốn thành công.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng: "Chúng tôi đã nhận được báo cáo nhưng không nắm rõ tình hình".

Tuy nhiên, Bắc Kinh là một đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng và ít khi cho phép ai bỏ trốn khỏi Bình Nhưỡng được sống ở một nước thứ ba.

YTN cho biết người phụ tá đã chạy sang Trung Quốc vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 và được "bảo vệ ngay lập tức". Tuy nhiên, ông ta vẫn chưa chạy sang Hàn Quốc, mặc dù Hàn Quốc có nhiều "chuyên gia" thực hiện thành công các chiến dịch buôn người.

Ban đầu YTN cho biết người phụ tá cố chạy từ Trung Quốc sang Lào - cung đường thông dụng đối với những kẻ đào tẩu khác, nhưng bị đặc vụ Trung Quốc ngăn chặn.

Theo YTN, không chỉ có Hàn Quốc muốn ngồi cùng người phụ tá để nghe ông ta kể về tất cả mọi chuyện có liên quan đến ông Kim Jong-un. Mỹ cũng yêu cầu bỏ tù ông này hay ít nhất đòi quyền thẩm vấn.

Theo Khánh Minh 

huongnt

Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên