MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hungary đóng cửa, di dân chuyển sang Croatia

16-09-2015 - 20:58 PM | Tài chính quốc tế

Một nhóm di dân đầu tiên đã đến Croatia, một tuyến đường mới để đến các nước trong EU, một ngày sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia.

Khoảng 150 di dân đã đi từ Serbia để vào Croatia.

Croatia tuyên bố sẽ nhận họ hoặc đưa họ đến nơi mà họ muốn.

Nhiều người, đa số là từ Syria, chỉ muốn đến Đức. Châu Âu đang chia rẽ vì khủng hoảng di dân.

Hôm thứ Ba, Hungary tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới, ngăn chặn luồng nhập cư.

Sang hôm thứ Tư, cảnh sát Hungary nói đã bắt 367 người nhập cư bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã đề nghị chính quyền nước ông thiết lập rào chắn dọc biên giới với Romania, một nước thành viên EU, nhằm ngăn chặn dòng di dân.

EU đang đối mặt với dòng di dân khổng lồ. Nhiều người trong số này chạy trốn xung đột và nghèo đói ở các nước như Syria, nơi bị tàn phá bị cuộc nội chiến nổ ra hồi năm 2011.

Cơ quan biên giới của EU cho biết hơn 500.000 di dân đã đến biên giới EU trong năm nay, so với con số 280.000 của năm 2014, đa số dùng thuyền vượt qua Địa Trung Hải.

Bộ trưởng lao động và chính sách xã hội của Serbia Aleksandar Vulin, người đứng đầu ủy ban công tác của chính phủ Serbia về vấn đề di dân, cho rằng động thái đóng biên giới của Hungary là không bền vững.

Ông cũng nói với BBC rằng giới chức Serbia và Hungary không thường xuyên liên lạc.

"Chúng tôi đã đàm phán, nếu có thể gọi là như vậy, với những người đồng cấp Hungary, và với một cảnh sát hữu trách qua rào chắn".

Chúng tôi cũng đề nghị họ tìm một nơi để nói chuyện mặt đối mặt, những họ từ chối và đề nghị nói chuyện qua hàng rào".

Tăng quyền hạn

Hungary đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại hai địa hạt phía nam sau khi các luật mới phát huy hiệu lực.

Bất cứ ai vượt biên bất hợp pháp sẽ bị truy tố, và 30 thẩm phán đã được huy động để xét xử những người vi phạm.

Các luật mới cũng quy định bất cứ ai làm hư hại hàng rào chắn mới, với độ cao 4m và trải dọc biên giới dài 175km giữa Hungary với Serbia, có thể bị trừng phạt bằng án tù hoặc trục xuất.

Các xe buýt của cảnh sát giờ đây sẽ đưa những người xin tỵ nạn đến các trung tâm đăng ký, nhưng nếu bị từ chối, họ sẽ phải quay đầu về phía Serbia, thay vì được phép đi xuyên qua Hungary.

Tình trạng khẩn cấp cũng tăng quyền cho cảnh sát và có thể cho phép triển khai quân đội dưới sự cho phép của quốc hội.

Chính quyền Hungary nói hơn 9.000 người, mức kỷ lục mới, đã đi qua nước này trước khi biên giới bị đóng lại.

Khoảng 20.000 người đã đi qua Áo từ Hungary.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 60 người bị cáo buộc tìm cách vượt rào chắn ở biên giới với Serbia.

Phát ngôn viên chính phủ Zoltan Kovacs nói: "Những cách chính thức và hợp pháp để vào Hungary và từ đó đến EU vẫn mở rộng. Đó là tất cả những gì chúng tôi yêu cầu từ các di dân - tuân thủ luật pháp quốc tế và châu Âu".

Ủy ban châu Âu nói cơ quan này đang làm rõ một số luật di dân mới của Hungary để xem chúng có phù hợp với các luật tỵ nạn của EU hay không.

 

 

Theo KIM NGÂN

Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên