MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hy Lạp mất gì để được nhận tiền từ EU và IMF?

04-05-2010 - 08:00 AM | Tài chính quốc tế

Tiến trình cắt giảm ngân sách của Hy Lạp sẽ được kiểm tra hàng quý. Việc tiếp tục bơm tiền sẽ phụ thuộc vào mức độ thực hiện các mục tiêu của Hy Lạp.

Hy Lạp công bố một số biện pháp mà nước này chấp nhận để đổi lấy việc nhận tiền giải cứu từ Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Dưới đây là một số biện pháp mà Hy Lạp chấp nhận thực hiện:

Tiến trình cắt giảm ngân sách của Hy Lạp sẽ được kiểm tra hàng quý. Việc tiếp tục bơm tiền sẽ phụ thuộc vào mức độ thực hiện các mục tiêu của Hy Lạp.

Giảm lương tháng thứ 13 và 14 đối với công chức nhà nước, giảm thưởng 8% giúp tiết kiệm 1,1 tỷ euro trong năm 2010.

Những người kiếm được ít hơn 3 nghìn euro/tháng sẽ nhận được 250 euro tại kỳ nghỉ Phục sinh, 250 euro vào mùa hè và 500 euro vào kỳ nghỉ Giáng sinh.

Lương của người làm việc tại các công ty nhà nước giảm 3%.

Giảm lương của người về hưu sẽ giúp tiết kiệm 1,5 tỷ euro trong năm 2010. Người về hưu nhận ít hơn 2.500 euro/tháng sẽ nhận được lần lượt 200 euro, 200 euro và 400 euro trong mỗi dịp như trên.

Việc trì hoãn một số khoản thưởng cho 2,5 triệu người Hy Lạp giúp tiết kiệm 400 triệu euro trong năm 2010.

Giảm đầu tư công 500 triệu euro trong năm nay.

Tăng doanh thu

Hai loại thuế doanh thu chính tăng lên mức 23% từ mức 21% và lên mức 11% từ mức 10%. Nguồn thu như vậy tăng thêm 800 triệu euro trong năm 2010 và thêm 1 tỷ euro trong năm 2011.

Thuế thuốc lá, nhiên liệu và rượu được điều chỉnh tăng, dự kiến nguồn thu từ hạng mục này tăng thêm 450 triệu euro năm 2010 và thêm 600 triệu euro năm 2011.

Dự báo kinh tế

Kinh tế năm 2010 có thể tăng trưởng âm 4%, năm 2011 có thể tăng trưởng âm 2,6%. Kinh tế năm 2012 được dự báo tăng trưởng 1,1%, tốc độ tăng trưởng năm 2013 và năm 2014 dự kiến đạt 2,1%.

Nợ năm 2010 có thể ở mức 133% GDP và 145,1% GDP năm 2011; 148,6% năm 2012 và 149,1% GDP năm 2013. Mức này vào năm 2014 dự kiến xuống 144,3% GDP.

Thâm hụt ngân sách năm 2010 có thể là 8,1% GDP; năm 2011 là 7,6% GDP; năm 2012 là 6,5% GDP, năm 2013 là 4,9% GDP và dưới mức 3% GDP theo yêu cầu của Liên minh châu Âu.

Thanh Vân

Theo Dân Trí/Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên