MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Mỹ, đây mới là nước có tấm hộ chiếu "quyền lực" nhất thế giới

29-02-2016 - 11:15 AM | Tài chính quốc tế

Với nền kinh tế mạnh, sức mạnh quân sự vượt trội và vị thế lớn trên toàn cầu, nhiều người cho rằng hộ chiếu Mỹ có quyền lực nhất trên thế giới khi đi du lịch ở các nước khác. Tuy vậy, sự thực không phải như vậy.

Theo bảng xếp hạng Visa Restrictions Index, Đức là nước có hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới chứ không phải Mỹ khi người dân nước này có thể tự do đến 177 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần thị thực (Visa).

Đức đã giữ danh hiệu đầu bảng này kể từ năm 2014. Xếp ngay sau đó là Thụy Điển với 176 quốc gia.

Cả 3 nước Pháp, Phần Lan, Italy, Tây ban Nha và Anh đều đứng thứ 3 với 175 quốc gia.

Mỹ chỉ xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng năm nay, đứng cùng Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan với 174 nước. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 90.

Xếp hạng của Việt Nam, Trung Quốc, Đức và Mỹ qua các năm
Xếp hạng của Việt Nam, Trung Quốc, Đức và Mỹ qua các năm

Ở cuối bảng xếp hạng, những nước có hộ chiếu hay bị “soi” nhất là Somalia, Iraq, Pakistan, Afghanistan.

Đặc biệt, 4 nước là Tonga, Palau, Colombia và Đông Timo đã có sự tiến bộ vượt bậc trong bảng xếp hạng những hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới.

Bên cạnh đó, hộ chiếu của Bồ Đào Nha cũng tăng hạng lên thứ 6 khi nước này thực hiện chính sách mở cửa cho nhà đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp ngoài Liên minh Châu Âu vào quốc gia này kinh doanh. Đáp lại, người dân Bồ Đào Nha cũng được các nước khác cho thông qua dễ dàng.

Theo Hoàng Nam

Trí thức trẻ/CafeBiz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên