MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Kinh tế quốc tế 20/11] Fed lo giảm phát

20-11-2014 - 21:38 PM | Tài chính quốc tế

Fed lo ngại về lạm phát kỳ vọng,chứng khoán thế giới giảm điểm,làn sóng quốc hữu hóa nhấn chìm kinh tế Crimea ... là những thông tin nổi bật trong ngày 20/11.

Fed lo giảm phát

Theo biên bản cuộc họp của Ủy ban thị trường mở (FOMC) vừa được Fed công bố, các nhà hoạch định chính sách đang khá lo ngại trước những dấu hiệu cho thấy kỳ vọng lạm phát đang giảm. Điều này cho thấy thị trường dường như đang mất dần niềm tin vào khả năng duy trì áp lực lạm phát của Fed.

Một số quan chức của FOMC cho rằng Fed nên chuẩn bị trước các biện pháp ứng phó với kịch bản giảm phát.

Chứng khoán thế giới giảm điểm

Sau thông tin từ Fed, các chỉ số chính trên TTCK Mỹ rớt khỏi các mốc cao kỷ lục. 7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các nhóm công nghệ và điện thoại giảm mạnh nhất. (Xem thêm)

Chứng khoán châu Âu và châu Á cũng giảm điểm sau khi các chỉ số đo lường hoạt động sản xuất ở Trung Quốc, Đức và Pháp đồng loạt sụt giảm. Riêng Trung Quốc, chỉ số PMI tháng 11 đã chạm mức thấp nhất 6 tháng. (Xem thêm)

Kết nối giữa hai sàn Hồng Kông – Thượng Hải tiếp tục gây thất vọng. Nhà đầu tư đại lục đã sử dụng chưa đến 2% trong tổng số hạn ngạch 10,5 tỷ nhân dân tệ mỗi ngày.

Yên Nhật thấp nhất 7 năm

Đồng yên Nhật giảm 0,9%, xuống còn 118,98 yên đổi 1 USD. So với euro, đồng tiền này rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008, xuống còn 149,14 yên đổi 1 euro.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ thấp hơn 300.000 trong 10 tháng liên tiếp

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (20/11), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 15/11 giảm 2.000, xuống còn 291.000 đơn, cao hơn mức dự báo 284.000.

Đây là tuần thứ 10 liên tiếp chỉ số này ở dưới mức 300.000 đơn. Điều này chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 2000. (Xem thêm)

Cổ tức chi trả trên toàn thế giới đạt mức kỷ lục trong năm 2014

Theo một nghiên cứu của quỹ đầu tư Henderson Global Investors, các công ty niêm yết trên toàn thế giới sẽ phải trả trong năm nay 1.190 tỷ USD tiền cổ tức, nhiều hơn 133 tỷ so với năm 2013. (Xem thêm)

Làn sóng quốc hữu hóa nhấn chìm kinh tế Crimea

Kể từ sau khi Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 năm nay, các doanh nghiệp trên bán đảo này rơi vào cảnh lao đao. Ngành công nghiệp du lịch của Crimea suy sụp, các công ty bị cắt nguồn cung và khách hàng quan trọng từ Ukraine.

Giờ đây, các doanh nghiệp ở Crimea còn đang hứng chịu một “cú đấm” mới mang tên quốc hữu hóa. (Xem thêm)

Thu Hương (tổng hợp)

huongnt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên