MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát Nhật Bản cao nhất kể từ 1998 nhờ Abenomics

29-11-2013 - 11:00 AM | Tài chính quốc tế

Giá được hỗ trợ bởi đồng yên suy yếu và giá điện đã tăng 22% so với tháng 3/2011.

Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản đã tăng mạnh nhất trong vòng 15 năm qua nhờ vào giá năng lượng. Đây là dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Shinzo Abe đang đạt được tiến triển trong cuộc chiến chống giảm phát.

Theo báo cáo vừa được công bố hôm nay (29/11), trong tháng 10, chỉ số giá cả của Nhật Bản (không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm tươi sống) đã tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá được hỗ trợ bởi đồng yên suy yếu và giá điện đã tăng 22% so với tháng 3/2011 (khi thảm họa động đất khiến ngành điện hạt nhân của Nhật Bản phải đóng cửa). 


Lần đầu tiên trong gần một thế hệ, các hộ gia đình Nhật Bản phải đối mặt với nguy cơ lạm phát – điều đe dọa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức tiêu dùng trừ khi lương bắt đầu tăng lên. Giờ đây, cuộc chiến chống giảm phát của ông Abe sẽ phải tập trung vào các cuộc đàm phán về chính sách tiền lương vào đầu năm 2014. 

Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari hôm nay tuyên bố Abenomics (những chính sách kinh tế được áp dụng bởi Thủ tướng Shinzo Abe) đang bắt đầu có hiệu quả trong việc chấm dứt giảm phát. 


Lúc 10h56 sáng nay (theo giờ Tokyo), đồng yên giảm 0,2% so với USD, được giao dịch ở mức 102,57 yên/USD. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,1% sau khi có phiên đóng cửa cao nhất kể từ tháng 12/2007 trong phiên hôm qua. 

Một báo cáo khác cho biết sản lượng công nghiệp tháng 10 tăng ít hơn dự báo. Bộ Thương mại Nhật Bản dự báo chỉ số này sẽ tăng trong 2 tháng 10 và 11.

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên