MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận của 500 doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ giảm 85% trong năm 2008

21-04-2009 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Fortune công bố lợi nhuận 500 doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ giảm từ mức 645 tỷ USD năm 2007 xuống mức 98,9 tỷ USD năm 2008.

Đây là mức hạ lớn chưa từng có trong lịch sử 55 năm Fortune thống kê con số này.

 

Ngành tài chính và ô tô chịu ảnh hưởng mạnh nhất.

 

¾ công ty lớn nhất Mỹ năm 2008 là công ty năng lượng. Đứng đầu danh sách là Exxon Mobil và Wal-Mart.

 

Thông tin về tình hình kinh tế Mỹ cho đến nay chưa có nhiều dấu hiệu khả quan.

 

Chính phủ công bố so với tháng 2/2009, số lượng nhà xây mới hạ 10,8% trong tháng 3/2009.

 

Số lượng nhà xây mới tháng 3 tính trung bình theo năm rơi xuống mức 510 nghìn căn, thấp hơn mức dự đoán 540 nghìn căn của các chuyên gia kinh tế.

 

Đây là lần thứ 2 số lượng nhà xây mới lập đáy, số lượng nhà xây mới trong tháng 3/2009 như vậy thấp hơn 48,4% so với 1 năm trước.

 

FED và chính quyền của Tổng thống Obama đã áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ để hạ tỷ lệ thế chấp, nới lỏng điều kiện cho vay và chi trả tiền nhà cho chủ sở hữu nhà ở. Số lượng đơn xin phép xây nhà tháng 3/2009, một chỉ báo về tình hình thị trường xây dựng trong tương lai, hạ 9% so với tháng 2/2009 xuống mức 513 nghìn.

 

Thị trường Mỹ đang chờ đợi thông tin về “sức khoẻ” các ngân hàng. Kết quả đợt thanh tra các ngân hàng Mỹ công bố ngày 04/05 sẽ bao gồm một kế hoạch phục hồi cho các ngân hàng mà các nhà điều phối chính sách thị trường cho rằng tình trạng tài chính không được tốt nếu kinh tế tiếp tục khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

 

Ngọc Diệp

Theo CNN

 

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên