MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương CEO Tim Cook chỉ bằng 1% so với năm 2011

30-12-2013 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

Số tiền 4,25 triệu USD mà Apple đưa ra bao gồm 1,4 triệu USD tiền lương, 53.000 USD tiền lợi nhuận và 2,8 triệu USD các khoản ngoài lương.

Năm 2013, CEO Tim Cook của Apple được trả số tiền lương là 4,25 triệu USD, chỉ bằng 1% so với số tiền ông được nhận trong năm 2011.

Theo một báo cáo mà Apple mới cung cấp, số tiền lương mà công ty trả cho chức danh CEO của công ty là 4,25 triệu USD. Số tiền này cao hơn một chút so với mức mà Apple trả cho ông Tim Cook năm 2012 là 4,2 triệu USD. 
 
Được biết, số tiền 4,25 triệu USD mà Apple đưa ra bao gồm 1,4 triệu USD tiền lương, 53.000 USD tiền lợi nhuận và 2,8 triệu USD các khoản ngoài lương. Số tiền mà Apple trả cho vị trí CEO tính cho năm tài khóa 2013 của Apple, bắt đầu từ tháng 9/2012 đến tháng Chín năm nay.

Với số tiền trên, đây là năm thứ 2, Tim Cook chỉ nhận được khoản lương chỉ bằng 1% so với những gì ông được trả cách đây 2 năm. Tại thời điểm năm 2011, khoản lương là ông Cook nhận được là 378 triệu USD. Khi đó, ông Tim Cook trở thành CEO được trả lương cao nhất thế giới.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, mức lương mà ông Tim Cook nhận được vẫn là mức lương rất cao của một vị CEO công nghệ, khi phần lớn các CEO hiện nay chủ yếu chỉ nhận mức lương tượng trưng 1 USD. Trước đó, khi còn sống Steve Jobs cũng chỉ nhận mức lương 1 USD/năm tại Apple.

Bên cạnh đó, báo cáo của Apple cho biết thêm, vào ngày 28/2/2014, công ty sẽ có một cuộc họp với các cổ đông. Tại cuộc gặp này, các cổ đông sẽ xem xét và thảo luận liệu công ty có thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu có trị giá lên 50 tỷ USD trong năm 2014 do nhà đầu tư Carl Icahn đề xuất hay không.

Theo Ngân Giang

huongnt

VTV

Trở lên trên