MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Malaysia bắt đầu đón người di cư Syria

10-12-2015 - 07:49 AM | Tài chính quốc tế

Năm nay, hai quốc gia Đông Nam Á là Malaysia và Philippines tuyên bố sẽ tiếp nhận người di cư Syria...

Malaysia đã đón đợt đầu tiên trong số 3.000 người di cư Syria mà nước này có kế hoạch tiếp nhận trong vòng 3 năm - hãng tin BBC cho hay.

Trong đợt này, 8 người Syria có thân nhân làm việc ở Malaysia được tiếp nhận. Trước đó, thân nhân của những người Syria này tại Malaysia đã đề nghị Chính phủ nước sở tại giúp đỡ.

Năm nay, hai quốc gia Đông Nam Á là Malaysia và Philippines tuyên bố sẽ tiếp nhận người di cư Syria. Động thái này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, với hàng triệu người di cư từ Syria và một số quốc gia Trung Đông, Bắc Phi khác đổ tới.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã nói rằng nước này, một quốc gia với phần đông dân số theo đạo Hồi, sẽ tiếp nhận 3.000 người di cư từ Syria trong 3 năm nhằm giúp giảm sức ép khủng hoảng nhập cư đối với châu Âu.

Nhà chức trách Malaysia cho biết, thị thực nhập cảnh tạm thời đã được cấp cho những người di cư Syria vừa được nước này tiếp nhận. 8 người này là thân nhân của Mohamed Ibrahim và Ali Abdul Nasser, hai người Syria làm công việc thợ làm tóc ở Malaysia từ năm 2012.

Báo chí Malaysia dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed cho biết 8 người di cư Syria này chưa được coi là người tị nạn, bởi họ chưa được Liên hiệp quốc công nhận là người tị nạn.

Malaysia chưa tham gia công ước Liên hiệp quốc về người tị nạn.

Về phần mình, Philippines - quốc gia tham gia công ước này - chưa tuyên bố cũng thể sẽ tiếp nhận bao nhiêu người Syria mà chỉ cho biết cần đánh giá nguồn lực trước.

Theo Diệp Vũ

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên