MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Mạng nhện" ống dẫn khí đốt của Nga ở châu Âu

04-04-2014 - 15:48 PM | Tài chính quốc tế

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Nga đang bao phủ toàn bộ châu Âu.

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine khiến phần còn lại của châu Âu phải cảnh giác. Các nước lo lắng không chỉ bởi nguy cơ chiến tranh hoặc bạo động đe dọa đến biên giới mà còn bởi xung đột với Nga còn đe dọa an ninh năng lượng của toàn châu Âu. 

Châu Âu có thể không bị ảnh hưởng nếu các đường ống dẫn khí đi qua Ukraine bị gián đoạn trong một vài tuần. Rút kinh nghiệm từ những gián đoạn năm 2009, Liên minh châu Âu đã tự củng cố và giảm bớt phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Tuy nhiên, những biện pháp đối phó hiệu quả hơn như tăng dự trữ hay đa dạng hóa nguồn cung sẽ phải mất vài năm để triển khai. 

Trong dài hạn, châu Âu có thể nhập khẩu nhiều khí hóa lỏng hơn, đặc biệt là khi có nguồn cung mới từ Mỹ. Châu lục này cũng có thể tận dụng công suất thủy điện dư thừa của Na Uy. 

Còn ở thời điểm hiện tại, châu Âu và Nga không thể tách rời. Châu Âu không thể sống thiếu khí đốt do Nga cung cấp nhưng Nga cũng sẽ gặp vấn đề nếu không có những khách hàng châu Âu. 

Bản đồ dưới đây cho thấy hệ thống đường ống của Nga đang bao phủ toàn bộ châu Âu:

Thiên Bình

huongnt

Economist

Trở lên trên