MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

McDonald lãi lớn dù kinh tế toàn cầu tăng trưởng kém

23-07-2011 - 06:44 AM | Tài chính quốc tế

McDonald công bố lợi nhuận và doanh thu quý 2/2011 đều cao hơn so với dự báo của giới chuyên gia.

McDonald, công ty kinh doanh sản phẩm đồ ăn nhanh lớn nhất thế giới, công bố lợi nhuận quý 2/2011 tăng 15%, cao hơn dự báo của giới chuyên gia.

Thêm nhiều người tiêu dùng ăn uống ở ngoài hàng, doanh số bán đồ uống của McDonald đồng thời cũng tăng.

McDonald công bố lợi nhuận ròng tăng lên 1,41 tỷ USD tương đương 1,35USD/cổ phiếu từ mức 1,23 tỷ USD tương đương 1,13USD/cổ phiếu cùng kỳ năm 2010.

Các chuyên gia dự báo về mức lợi nhuận 1,28 tỷ USD.

Doanh thu quý 2/2011 của McDonald tăng 16% lên 6,91 tỷ USD, cao hơn dự báo 6,65 tỷ USD.

Ông James Skinner, CEO của McDonald, đã quyết định bán sản phẩm cà phê McCafe tại Mỹ vào tháng 5/2009 để thu hút khách hàng ngoài khoảng thời gian ăn tối. Từ đó đến nay, chuỗi cửa hàng đã bổ sung thêm đồ uống lạnh.

Ông Steve West, chuyên gia phân tích tại Stifel Nicolaus & Co ở St Louis, nói: “Khi thời tiết nóng nực, nhiều người đến cửa hàng uống đồ lạnh. Sản phẩm cà phê McCafe đang được bán rất tốt.”

Cổ phiếu McDonald tăng 2,33% lên 88,56USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch cuối tuần tại thị trường New York. Tính từ đầu năm 2011 đến nay, cổ phiếu McDonald tăng 15,37%.

Doanh số bán hàng tại các cửa hàng hoạt động trên 13 tháng trên toàn thế giới của McDonald tăng 5,6%. Các chuyên gia phân tích dự báo 4,1%.

Tháng 6/2011, mức doanh số bán tại các cửa hàng có thời hạn hoạt động lâu năm tăng 7,7% trên khắp thế giới. Tại Mỹ, doanh số này tăng 6,9% trong tháng 6/2011, mức tăng mạnh nhất từ tháng 2/2008.

Vũ Tuấn
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên