MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

McKinsey: Thế giới cần 57.000 tỷ USD để tăng trưởng

09-12-2013 - 09:54 AM | Tài chính quốc tế

McKinsey ước tính rằng từ nay đến năm 2030, thế giới cần đến 57.000 tỷ USD để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Phần lớn số tiền này cần thiết để tài trợ cho đường sá, điện nước.

Hãng tư vấn McKinsey & Co. tin rằng thế giới sẽ cần đến một lượng vốn khổng lồ để đáp ứng được nhu cầu phát triển của kinh tế thế giới. Và, những công ty như nhân như  Morgan Stanley và BlackRock đang “xếp hàng” để kiếm tiền từ nhu cầu này. 

“Về cơ bản, chúng ta cần phải thay thế một lượng lớn cơ sở hạ tầng trên bề mặt trái đất. Đó là một khối lượng khổng lồ”, Robert Palter – người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về cơ sở hạ tầng toàn cầu tại McKinsey – nhận định. 

McKinsey ước tính rằng từ nay đến năm 2030, thế giới cần đến 57.000 tỷ USD để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Phần lớn số tiền này cần thiết để tài trợ cho đường sá, điện nước. 

Palter cũng cho rằng nước Mỹ ngày càng chào đón nguồn vốn tư nhân hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ở cấp quốc gia. “Chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của một thị trường mới về cơ sở hạ tầng”, ông nói. 

Đồng thời, Palter cảnh báo rằng mô hình đầu tư kết hợp giữa tư nhân và chính phủ (TPP) sẽ không phải là “liều thuốc chữa bách bệnh” có đủ khả năng để tài trợ cho sự thiếu hụt vốn. 

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang háo hức trước những cơ hội mới. Theo Chris Koski, người phụ trách chiến lược tại bộ phận đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Morgan Stanley, có rất nhiều bên quan tâm đến thị trường cơ sở hạ tầng, đặc biệt là về năng lượng. 

Những khoản đầu tư mới đây vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Morgan Stanley bao gồm hệ thống đỗ xe ở Chicago năm 2009, đầu tư vào công ty khí đốt Madrileña Red de Gas của Tây Ban Nha năm 2010 và vào công ty nước Affinity Water của Anh năm 2012.

Tuy nhiên, Koski cảnh báo đầu tư vào cơ sở hạ tầng không phải là không có rủi ro. “Thật ngạc nhiên là có khá nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng có thể dễ dàng kiếm tiền từ lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Nếu triển khai kém, đó sẽ là một thảm họa”, ông nói. 

Hiện nay, các nhà đầu tư cũng đang khá hài lòng với lợi nhuận mà các dự án cơ sở hạ tầng mang lại. Tỷ suất sinh lời được cho là tốt sẽ rơi vào khoảng 12 – 15%. BlackRock – công ty quản lý tiền tệ lớn nhất thế giới với 4.100 tỷ USD tài sản – triển khai bộ phận đầu tư vào cơ sở hạ tầng từ năm 2011. BlackRock tập trung vào mảng năng lượng tái tạo và nợ cơ sở hạ tầng ở châu Âu và Bắc Mỹ. Công ty cũng đầu tư trực tiếp vào các dự án hoặc thông qua các quỹ. 

Thu Hương

huongnt

CNBC

Trở lên trên