MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ điều chỉnh tăng GDP quý III, FED rộng đường tăng lãi suất

25-11-2015 - 11:05 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 24/11, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố số liệu GDP điều chỉnh của quý III/2015, cho thấy nền kinh tế số một thế giới đã không quá trì trệ như dự báo trước đó.

Theo đó, GDP của Mỹ tăng trưởng 2,1% trong quý III, cao hơn nhiều so với số liệu sơ bộ được công bố ở mức 1,5%.

Điều này củng cố dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 15-16/12 tới.

Trong quý II/2015, kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt ở mức 3,9%. Sang quý III/2015, tiêu dùng cá nhân và xuất khẩu giảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động sau những lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc.

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng nhà ở và đầu tư của doanh nghiệp đã giúp bù đắp những thiếu hụt trên. Ngoài ra, nguồn đầu tư vào hàng lưu kho cũng lớn hơn ước tính ban đầu.

Số liệu điều chỉnh này tạo thêm cơ sở cho các quan chức FED tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12 tới đây.

Các thành viên trong ủy ban hoạch định chính sách của FED đang ngày càng lạc quan rằng sự hồi phục của nền kinh tế đã đủ để bắt đầu việc nâng lãi suất từ mức gần 0% hiện nay.

Hãng RBC Economics dự báo Fed sẽ chọn cách tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 0,25-0,50%.

Theo Thạch Thảo

Người đồng hành

Trở lên trên