MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ cao nhất 4 tháng

15-01-2015 - 22:30 PM | Tài chính quốc tế

Tuần trước, đã có nhiều người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn so với dự báo, báo hiệu các công ty đã cho các lao động thời vụ nghỉ việc sau kỳ nghỉ lễ.

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (15/1), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 10/1 tăng 19.000, lên 316.000 đơn – cao nhất kể từ đầu tháng 9 năm ngoái. Trước đó 48 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg chỉ đưa ra con số dự báo 290.000 đơn.

Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số ít biến động hơn – tăng từ mức 291.250 của tuần trước lên 298.000 đơn. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp giảm 51.000, xuống còn 2,42 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 3/1.

Tuần đầu tiên của năm mới thường là thời điểm mà các lao động thời vụ sẽ phải nghỉ việc. Tuy nhiên số đơn tăng mạnh là dấu hiệu cho thấy số người bị sa thải cao hơn so với thường lệ. Biến động này cũng khiến chính phủ khó điều chỉnh số liệu, có nghĩa là phải mất thêm một vài tuần nữa để quyết định liệu số đơn có thực sự tăng lên hay không.

Một báo cáo khác cũng được công bố hôm nay cho thấy áp lực giá vẫn còn yếu. Chỉ số giá bán buôn giảm 0,3% trong tháng 12 – mạnh nhất trong 3 năm.

>>> Mỹ tính tỷ lệ thất nghiệp như thế nào?

Thanh Thanh

 

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên