MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gần thấp nhất 7 năm

17-04-2014 - 21:38 PM | Tài chính quốc tế

Số người bị sa thải đang giảm xuống bởi các công ty đẩy mạnh tuyển dụng nhân công để đáp ứng nhu cầu tăng lên do nền kinh tế đang dần hồi phục.

Tuần trước, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp xoay quanh mức thấp nhất trong 7 năm trở lại đây, cho thấy thị trường lao động đang có tiến triển.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (17/4), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 124 giảm 2.000, xuống còn 304.000 đơn. Trước đó, 47 chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo số đơn sẽ tăng lên 315.000. Số đơn của tuần trước là 302.000, thấp nhất kể từ tháng 9/2007. 

Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số ít biến động hơn – giảm xuống còn 312.000 đơn – thấp nhất kể từ tháng 10/2007. 

Số người bị sa thải đang giảm xuống bởi các công ty đẩy mạnh tuyển dụng nhân công để đáp ứng nhu cầu tăng lên do nền kinh tế đang dần hồi phục. Tuy nhiên, trong bài phát biểu hôm qua, Chủ tịch Fed Janet Yellen vẫn cho rằng các nhà làm luật nên cẩn trọng xem xét khả năng nền kinh tế có thể đạt được mục tiêu về lạm phát và thất nghiệp lâu dài hay không.

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên