MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh hơn dự báo

26-12-2013 - 22:17 PM | Tài chính quốc tế

Tiến triển của thị trường lao động và nền kinh tế Mỹ góp phần giải thích tại sao Cục dự trữ liên bang (Fed) lại quyết định bắt đầu giảm chương trình kích thích vào tháng 1 tới.

Trong tuần trước, đã có nhiều người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hơn so với dự báo. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ đang đạt được những bước tiến đáng kể.

Báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (26/12) cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 21/12 đã giảm 42.000 đơn, xuống còn 338.000. Trước đó, 42 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số 345.000 đơn. 

Bộ Lao động cũng nhận định các kỳ nghỉ dịp cuối năm khiến việc điều chỉnh biến động của số đơn gặp nhiều khó khăn. 

Một báo cáo khác cho thấy bước tiến của thị trường lao động đang giúp thúc đẩy chi tiêu cá nhân – nhân tố đóng góp gần 70% tăng trưởng. 

Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số ít biến động hơn – tăng từ mức 343.750 của tuần trước lên 348.000 đơn. 

35 bang báo cáo số đơn giảm trong khi 18 bang ghi nhận số đơn tăng. Các số liệu này có độ trễ là 1 tuần. 

Tiến triển của thị trường lao động và nền kinh tế Mỹ cũng góp phần giải thích tại sao Cục dự trữ liên bang (Fed) lại quyết định bắt đầu giảm chương trình kích thích vào tháng 1 tới. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên