MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm nhẹ hơn dự báo

20-11-2014 - 21:03 PM | Tài chính quốc tế

Một báo cáo khác cũng được công bố hôm nay cho thấy chỉ số giá tiêu dùng chỉ thay đổi nhẹ trong tháng 10, phản ánh đà giảm của giá năng lượng.

Trong tuần trước, đã có ít người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn so với tuần trước đó. Nhu cầu giữ lại nhân viên của các doanh nghiệp khiến số lượng lao động bị sa thải giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây. 

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (20/11), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 15/11 giảm 2.000, xuống còn 291.000 đơn. Trước đó 51 chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số 284.000 đơn. Đây là tuần thứ 10 liên tiếp chỉ số này ở dưới mức 300.000 đơn. Điều này chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 2000. 

Các công ty đang giữ lại nhân công để có thể đáp ứng nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ trong nước. Kết quả là số lao động bị sa thải dao động ở gần mức thấp nhất trong lịch sử và số việc làm mới đang tăng lên.

Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số ít biến động hơn – tăng từ 285.750 lên 287.500 đơn. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp giảm 73.000, xuống còn 2,33 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 8/11. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2000. 

Một báo cáo khác cũng được công bố hôm nay cho thấy chỉ số giá tiêu dùng chỉ thay đổi nhẹ trong tháng 10, phản ánh đà giảm của giá năng lượng. Trong 12 tháng qua, chỉ số CPI chỉ tăng 1,7%, bằng với mức tăng của tháng 9. 

Biên bản cuộc họp của Ủy ban thị trường mở (FOMC) được công bố rạng sáng nay cho thấy một số nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã bày tỏ lo ngại nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào tình trạng giảm phát. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên