MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh hơn dự báo

12-06-2014 - 22:30 PM | Tài chính quốc tế

Tuy nhiên, số đơn vẫn ở dưới mức trung bình của năm 2014 và là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động có tiến triển một cách bền vững.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đã tăng lên 317.000, mạnh hơn so với dự báo. Tuy nhiên, con số này vẫn ở dưới mức trung bình của năm 2014 và là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động có tiến triển một cách bền vững.

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (13/6), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 7/6 tăng 4.000, lên 317.000 đơn. Trước đó, 52 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số dự báo trung bình là 310.000 đơn. Kể từ đầu năm tới nay, mức trung bình của chỉ số này là 324.000 đơn.

Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số biến động ít hơn – cũng tăng từ mức 310.500 của tuần trước lên 315.250. 

Doanh số bán ra tăng trưởng nhanh hơn sẽ tạo điều kiện để các chủ sử dụng lao động đẩy mạnh thuê mướn nhân công. Mặc dù số việc làm mới đang tăng với tốc độ tốt nhất kể từ năm 1999, tiền lương tăng mạnh hơn là điều kiện cần thiết để chi tiêu tiêu dùng có thể tăng lên. 

Một báo cáo khác cũng được Bộ Lao động công bố cho thấy giá hàng hóa nhập khẩu tăng 0,1% trong tháng 5 sau khi giảm 0,5% trong tháng trước đó. 

Minh Anh

huongnt

bloomberg

Trở lên trên