MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số việc làm mới trong tháng 8 thấp nhất năm 2014

05-09-2014 - 23:25 PM | Tài chính quốc tế

Những con số mới về thị trường lao động sẽ củng cố lập trường của các quan chức Fed vốn lưỡng lự về việc dỡ bỏ hoàn toàn các gói kích thích tiền tệ.

Trong tháng 8, các công ty Mỹ đã tuyển dụng ít lao động hơn so với dự báo. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn giảm xuống bởi có nhiều người rời khỏi lực lượng lao động. Những con số này sẽ củng cố lập trường của các quan chức Fed vốn lưỡng lự về việc dỡ bỏ hoàn toàn các gói kích thích tiền tệ. 

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (5/9), đã có 142.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 8 – thấp hơn mức dự báo thấp nhất của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 giảm từ mức 6,2% của tháng 7 xuống còn 6,1%, phản ánh tình trạng thất nghiệp trong lao động trẻ. 

Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia vào lực lượng lao động giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 62,8% - thấp nhất kể từ năm 1978. 

Khu vực tư nhân tuyển dụng thêm 134.000 lao động, thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Các công ty xây dựng tuyển thêm 20.000 nhân công trong khi số việc làm trong khu vực bán lẻ giảm 8.400 việc trong tháng 8. 

Báo cáo hôm nay cũng cho thấy trung bình người Mỹ kiếm được 24,53 USD trong tháng 8, tăng 0,2% so với tháng trước. Trong 12 tháng qua, chỉ số này tăng 2,1%. 

Mặc dù số việc làm mới là một chỉ số đóng vai trò quan trọng có tác động lớn đối với chính sách tiền tệ của Fed, các quan chức Fed cũng nhìn vào các chỉ tiêu khác để đưa ra đánh giá về thị trường lao động. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên