MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,5%

06-03-2015 - 23:12 PM | Tài chính quốc tế

Trong tháng 2, thị trường lao động Mỹ đã tạo ra nhiều việc làm mới hơn dự báo và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố tối nay (6/3), đã có 295.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng trước, cao hơn so với con số dự báo 235.000 được đưa ra trước đó. Tháng 2 vừa qua cũng đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp có ít nhất 200.000 việc làm mới được tạo ra.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 giảm từ mức 5,7% của tháng 1 xuống còn 5,5%.

Tuy nhiên, thu nhập trung bình trong 1 giờ của người lao động chỉ tăng 0,1%, thấp hơn so với mức 0,5% của tháng 1 và cũng thấp hơn mức dự báo 0,2%.

Một số công ty đang nhận ra rằng những tiến triển trên thị trường lao động tạo ra áp lực buộc họ phải tăng lương để thu hút và giữ chân nhân viên. Tháng trước, chuỗi siêu thị Wal-Mart đã thông báo sẽ tăng lương cho khoảng 500.000 nhân viên trong 6 tháng đầu năm tài khóa 2015.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đang theo dõi chặt chẽ tăng trưởng tiền lương trên thị trường lao động Mỹ để đưa ra lịch trình tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006.

Trong khi đó, lạm phát vẫn “ì ạch” ở dưới mức mục tiêu với đà giảm của giá năng lượng và tình hình không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới đà nặng lên giá cả. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã ở dưới mức mục tiêu 2% mà Fed đề ra trong suốt 33 tháng liên tiếp.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên