MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 5,9%

03-10-2014 - 21:23 PM | Tài chính quốc tế

Số việc làm mới được tạo ra đột ngột tăng mạnh đã giúp tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 của Mỹ giảm xuống còn 5,9% - thấp nhất trong 6 năm trở lại đây.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố tối nay (3/10), đã có 248.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 9 – tăng mạnh so với mức 180.000 của tháng 8 và cũng cao hơn mức dự báo 215.000 của các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 6,1% xuống còn 5,9% - thấp nhất kể từ tháng 7/2008.

Con số việc làm mới phản ánh hoạt động tại các cửa hàng, nhà máy cũng như nhà hàng đang sôi động trở lại.

Tuy nhiên, thu nhập trung bình trong 1 giờ của người lao động Mỹ không thay đổi trong tháng 9 và chỉ tăng 2% trong suốt 12 tháng gần nhất. Đồng thời, tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động (đo lường số người Mỹ đang có hoặc đang tìm kiếm việc làm trên tổng số người trong độ tuổi lao động) giảm xuống còn 62,7% - thấp nhất kể từ tháng 2/1978. 

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp đang giảm và có thêm nhiều người tìm kiếm việc làm, các nhà hoạch định chính sách đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số khác như tiền lương và tỷ lệ người lao động phải làm công việc có yêu cầu thấp hơn trình độ của họ để đánh giá sức khỏe của thị trường lao động.
Sau khi báo cáo được công bố, chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, lên 1.955,8 điểm trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản, lên 2,46%. 

Thanh Thanh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên