MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp năm 2013 thấp nhất 5 năm

10-01-2014 - 23:55 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ thất nghiệp của tháng 12 đã giảm xuống còn 6,7%.

Số việc làm mới được tạo ra trong tháng 12 ở mức thấp nhất trong gần 3 năm, báo hiệu đà tăng trưởng của thị trường lao động Mỹ bị đứt đoạn và có thể một phần nguyên nhân là do thời tiết xấu.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 10/1, đã có 74.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 12/2013. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 6,7% - thấp nhất kể từ tháng 10/2008 – với nguyên nhân là do có nhiều người rời khỏi lực lượng lao động. 

Tỷ lệ thất nghiệp trung bình của năm 2013 ở mức 7,4% - thấp nhất trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia vào thị trường lao động của tháng 12 giảm xuống 62,8% - thấp nhất kể từ năm 1978.

Michael Feroli – chuyên gia kinh tế đến từ JPMorgan Chase – nhận định đây là lời nhắc nhở rằng con đường phục hồi của thị trường lao động không hề bằng phẳng. Mặc dù thời tiết xấu đóng vai trò quan trọng, cần phải xem xét kỹ những diễn biến của thị trường. Các chủ sử dụng lao động có lẽ đang chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về đà hồi phục của nền kinh tế trước khi đẩy mạnh tuyển dụng lao động. 

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng đang tiến gần hơn đến mức mục tiêu của Fed. Fed đã cam kết sẽ duy trì chính sách lãi suất gần 0 miễn là tỷ lệ thất nghiệp ở mức trên 6,5%. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên