MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

New York có thị trưởng mới

07-11-2013 - 08:43 AM | Tài chính quốc tế

Ông Bill de Blasio-thành viên Đảng Dân chủ, đã vượt qua đối thủ Đảng Cộng hòa, ông Joe Lhota để trở thành thị trưởng thứ 109 của thành phố New York, Mỹ.

Kết quả cuộc bỏ phiếu bầu thị trưởng của hàng triệu người dân thành phố New York hôm 5/11, đã mang lại chiến thắng cho ông Bill de Blasio. Đây cũng là lần đầu tiên thành viên của Đảng Dân chủ nắm giữ chức vụ này trong 20 năm trở lại nay.

“Trong 20 năm qua, chúng tôi chưa có thị trưởng nào là thành viên Đảng Dân chủ. Thắng lợi của ông Bill de Blasio làm chúng tôi rất mừng và xúc động”, dẫn lời ông Leela Maret, 60 tuổi, người dân thành phố New York.

Theo kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 5/11, ông Bill de Blasio giành được 85% số phiếu bầu và trở thành tân thị trưởng thành phố New York.

“Đây là giây phút rất đặc biệt với tôi và gia đình. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều”, ông Bill de Blasio cho biết.

Ông Bill de Blasio cũng là người được Tổng thống Obama đề cử thay thế thị trưởng New York Michael Bloomberg.

Trong cuộc đua chiếc ghế thị trưởng New York, ông Bill de Blasio đã cam kết sẽ tăng thuế để hỗ trợ giáo dục và tập trung các các chính sách an sinh xã hội.

Theo Nguyễn Thủy

huongnt

Tiền Phong

Trở lên trên