MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga tuyên bố không đàm phán khí đốt với Ukraine

18-06-2014 - 06:18 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 16/ 6, Nga tuyên bố sẽ không tổ chức bất cứ cuộc đàm phán khí đốt nào nếu Ukraine không thanh toán khoản nợ khí đốt hiện nay.

Phát biểu từ Moskva, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định “do phía Ukraine thiếu thiện chí, sẽ không cần tiếp tục đàm phán thêm nữa." Đồng thời, Moskva cảnh báo về khả năng thay đổi đường xuất khẩu khí đốt nếu Kiev tìm cách chặn nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Cùng ngày, tập đoàn Gazprom đã giảm lượng cung khí đốt cho Ukraine. Trên thực tế, lượng khí đốt này chỉ đủ để cung cấp cho châu Âu.

Mặc dù Nga vẫn tiếp tục vận chuyển khí đốt tới châu Âu thông qua Ukraine, bất đồng giữa 2 nước đe dọa gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung lần thứ 3 trong một thập niên. Ukraine nhận một nửa số khí đốt của nước này từ Nga, đồng thời trung chuyển 15% lượng khí đốt mà châu Âu tiêu thụ.


cucpth

Theo VNews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên