MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng lớn nhất thế giới bác bỏ thông tin được NHTW Trung Quốc "cứu" 8,1 tỷ USD

25-06-2013 - 14:02 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) cho rằng thông tin này "không đúng".

Trang thông tin tài chính Hexun hôm 21/6 đưa tin NHTW Trung Quốc đã sử dụng nghiệp vụ repo ngược (reverse-repurchase) để bơm vốn vào một số ngân hàng nhất định.

Cuối ngày hôm đó, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) gửi thông cáo báo chí nêu rõ thông tin ngân hàng này nhận 50 tỷ Nhân dân tệ (8,1 tỷ USD) hỗ trợ thnah khoản là "không đúng."

Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) cũng phủ nhận thông tin từ tờ Người đưa tin Kinh doanh Thế kỷ 21 rằng ngân hàng này trễ hạn thanh toán vay liên ngân hàng trong ngày 20/6.

ICBC và Bank of China là hai trong số bốn tứ đại gia ngành ngân hàng Trung Quốc. Tính đến cuối Quý I/2013, ICBC là ngân hàng lớn nhất thế giới về vốn hóa thị trường, lợi nhuận, tổng tài sản cũng như số lượng nhân viên.

Trong bài bình luận đăng ngày hôm nay, trang tin Hexun viết NHTW Trung Quốc nên giải thích rõ ràng quan điểm của mình để ổn định niềm tin thị trường cũng như đưa ra lịch trình cụ thể về thời gian và mục tiêu điều chính chính sách.

“Thị trường tài chính cần tăng cường thông tin minh bạch," chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Nomura Holdings, ông Zhang Zhiwei, cho biết. "Có quá nhiều tin đồn trên thị trường, khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn.”

Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm tăng 13 điểm cơ bản lên 3,6% trong khi lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng 51 điểm cơ bản lên 3,61%.

Lần đầu tiên kể từ năm 2007, đường cong lợi suất trái phiếu Trung Quốc có dạng ngược (inverted yield curve) khi lợi suất ngắn hạn cao hơn lợi suất dài hạn.

Quỳnh Oanh

tuannm

Bloomberg

Trở lên trên