MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng trung ương Ấn Độ hạ lãi suất thấp nhất 5 năm

06-04-2016 - 13:15 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 5/4, trong bối cảnh lạm phát giảm, ngân hàng trung ương Ấn Độ (RBI) đã hạ lãi suất xuống còn 6,5% - mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, trùng khớp với những dự báo trước đó của các nhà kinh tế.

Các khoản ngân hàng thương mại vay của RBI trước đó đang chịu mức lãi suất 6,75% nhưng nay đã được giảm đi 25 điểm cơ sở.

Sau cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm tài chính 2016-2017 của RBI, Thống đốc Raghuram Rajan cho biết lạm phát bán lẻ, được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đã giảm mạnh trong tháng 2 sau sáu tháng tăng liên tục.

Trong cuộc khảo sát của Bloomberg News, 36 trong 42 nhà kinh tế đã dự báo RBI sẽ cắt giảm lãi suất đi 25 điểm cơ sở, 4 người dự báo sẽ cắt giảm mạnh hơn và 2 người cho rằng sẽ không có gì thay đổi.

Lạm phát giá tiêu dùng của Ấn Độ trong tháng 2 đã hạ mạnh hơn dự báo để xuống mức 5,2% nhưng vẫn phù hợp với mục tiêu của RBI trong những tháng gần đây.

Trong tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley tuyên bố rằng chính phủ sẽ kiên định với mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống 3,5% GDP trong giai đoạn 2016-2017.

Thống đốc Raghuram Rajan ưu tiên chính việc kiểm soát lạm phát, nới lỏng chính sách tiền tệ bằng cách hạ lãi suất và 2 yếu tố trên đã hỗ trợ ông trong việc thực hiện chính sách của mình.

Năm 2015, RBI đã 4 lần cắt giảm lãi suất cho vay với tổng cộng 125 điểm cơ sở. Lần gần nhất diễn ra vào ngày 29/9/2015 đã khiến thị trường bất ngờ với RBI cắt giảm mạnh 50 điểm cơ sở.

Theo Thạch Thảo

Người đồng hành

Trở lên trên