MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ tiếp tục can thiệp để làm yếu đồng yên

20-09-2010 - 08:02 AM | Tài chính quốc tế

Lần gần nhất Nhật can thiệp vào thị trường tiền tệ là vào ngày 16/03/2004, khi đó đồng yên giao dịch với đồng USD ở mức khoảng 109 yên/USD.

Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) không rút tiền ra khỏi hệ thống, lượng tiền gửi của các ngân hàng thương mại tại ngân hàng này lên mức cao nhất trong tháng 9/2010 sau lần đầu can thiệp vào thị trường ngoại hối của BOJ từ năm 2004.

Ngân hàng Trung ương Nhật công bố lượng tiền gửi tăng thêm 2 nghìn tỷ yên tương đương 23,4 tỷ USD lên mức 17,1 nghìn tỷ yên.

Ông Junko Nishioka, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty chứng khoán thuộc Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS), tính toán rằng chính phủ Nhật vào ngày 15/09/2010 nhiều khả năng đã bán ra tới 1,8 nghìn tỷ yên để làm yếu đồng yên sau khi đồng tiền này lên mức cao nhất trong 15 năm so với đồng USD.

Ông dự báo khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật tiếp tục can thiệp để làm yếu đồng yên rất lớn.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nhật đã bán ra đồng yên sau khi đồng tiền này lên mức 82,88 yên/USD, mức cao nhất từ tháng 5/1995. Lo lắng về khả năng BOJ tiếp tục can thiệp đã giúp đồng yên rơi xuống mức 85,93 yên/USD trong phiên ngày cuối tuần.

Thành viên thuộc ban đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nhật cho biết ngân hàng này sẽ có thể sử dụng biện tháp can thiệp để cung cấp thêm thanh khoản.

Lần gần nhất Nhật can thiệp vào thị trường tiền tệ là vào ngày 16/03/2004, khi đó đồng yên giao dịch với đồng USD ở mức khoảng 109 yên/USD.

3 tháng đầu năm 2004, Ngân hàng Trung ương Nhật bán ra khoảng 14,8 nghìn tỷ yên sau khi bán ra kỷ lục 20,4 nghìn tỷ yên vào năm 2003.

Năm 1998, Ngân hàng Trung ương Nhật mua vào 3,05 nghìn tỷ yên khi tỷ giá xuống mức thấp 147,66 yên/USD.

Thành viên những người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ nhóm họp vào ngày 04 và 05/10/2010. Ngân hàng này có thể cân nhắc đưa ra thêm biện pháp nới lỏng tiền tệ.

My Vân

Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên