MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà Trắng cảnh báo Quốc hội về nguy cơ vỡ nợ

08-02-2014 - 09:26 AM | Tài chính quốc tế

Sau ngày 27/2 tới, nước Mỹ sẽ không còn tiền để trả các khoản nợ nếu các nhà lập pháp không thông qua dự luật nâng trần nợ quốc gia.

Trong một bước đi phản ánh rõ tình trạng căng thẳng vẫn bao trùm lên chính trường Mỹ, ngày 7/2, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng cảnh báo Quốc hội về nguy cơ nước Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ nếu cơ quan lập pháp này không sớm cho phép nâng trần vay nợ quốc gia.

Phóng viên TTXVN tại Washington trích dẫn bức thư của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew gửi các nhà lãnh đạo Quốc hội ngày 7/2 cảnh báo sau ngày 27/2 tới, nước Mỹ sẽ không còn tiền để trả các khoản nợ nếu các nhà lập pháp không thông qua dự luật nâng trần nợ quốc gia. Theo người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ, sau ngày 27/2 nước Mỹ sẽ khánh kiệt tài chính vì cho tới nay Chính phủ liên bang chỉ còn trong tay khoảng 50 tỷ USD tiền mặt, đủ chi trả tối đa trong 3 tuần lễ.

Đây là lần thứ hai ttrong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama, mâu thuẫn đảng phái đã đẩy nước Mỹ tiến sát tới bờ vực vỡ nợ. Kể từ năm 2011 tới nay, phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ luôn tìm mọi cách ngăn chặn việc nâng trần nợ quốc gia hiện đã ở mức xấp xỉ 17.000 tỷ USD. Cuối năm ngoái, tới phút chót, Quốc hội Mỹ đã gia hạn cho Bộ Tài chính được phép vay tới mức 17.000 tỷ USD. Hạn chót của việc gia hạn này là sau nửa đêm ngày 7/2.

Liên quan tới vấn đề này, ngày 6/2, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hối thúc Mỹ củng cố niềm tin vào nền kinh tế lớn nhất thế giới bằng việc nhanh chóng nâng trần nợ quốc gia. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn IMF Gerry Rice nêu rõ việc nâng mức trần nợ là rất cần thiết để giảm thiểu nguy cơ bất ổn cho nền kinh tế Mỹ, tạo điều kiện cho tăng trưởng vững chắc và tạo thêm việc làm. Ông Rice nhấn mạnh điều mà nền kinh tế Mỹ cần hiện nay là "tránh một cú sốc về niềm tin" do tranh cãi kéo dài xung quanh vấn đề nợ công.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân Mỹ trong tháng đầu tiên của năm 2014 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Báo cáo ngày 7/2 của Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng 1 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ chỉ còn ở mức 6,6% so với 6,7% trong tháng 12/2013. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ kể từ năm 2008. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cách đây một năm là 7,9%, sau nhiều năm luôn ở mức cao xấp xỉ 10% do tác động của cuộc đại suy thoái 2007-2009.

Trong tháng 1/2014, các doanh nghiệp phi nông nghiệp của Mỹ đã tạo ra được 113.000 việc làm mới, thấp hơn nhiếu so với mức dự kiến 185.000 của các chuyên gia, nhưng cao hơn mức 85.000 việc làm được tạo ra trong tháng cuối cùng của năm 2013. Số lượng việc làm trung bình được tạo ra trong hai tháng qua là 94.000, thấp hơn nhiều so với mức 204.000 trong 11 tháng đầu của năm 2013.

Trong 6 tháng cuối năm 2013, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đạt 3,7%. Tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức xấp xỉ 6,5% có thể là cơ sở để Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED), trong cuộc họp định kỷ vào hai ngày 18-19/3 tới, tính tới chuyện tăng tỷ lệ lãi suất các khoản vay nóng giữa các ngân hàng thương mại hiện ở mức gần như bằng 0 mà FED đã theo đuổi từ tháng 12/2009.

Các chỉ số lạc quan hơn của nền kinh tế Mỹ nói chung và thị trường việc làm nói riêng là lý do FED, trong ba tháng vừa qua, đã hai lần quyết định thu nhỏ quy mô gói cứu trợ thứ ba (QE-3) từ mức 85 tỷ USD xuống còn 65 tỷ USD/tháng để mua lại các trái phiếu dài hạn liên quan tới thế chấp, nhằm giữ cho tỷ lệ lãi suất thấp để kích thích dầu tư và tín dụng. Chủ trương trước đây của FED là duy trì gói cứu trợ QE-3 cho tới khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức có thể chấp nhận được là 6,5%.

huongnt

Theo TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên