MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những người quyền lực nhất thế giới năm 2015 là ai?

05-11-2015 - 14:10 PM | Tài chính quốc tế

Không phải là 1%, những người được tạp chí Forbes xếp hạng trong Top quyền lực nhất thế giới chỉ chiếm 0,00000001% dân số toàn cầu.

Hành động của những nguyên thủ quốc gia, tài chính gia, doanh nhân, nhà chính trị này thực sự có thể khiến cả hành tinh dịch chuyển.

Để hoàn thành danh sách trên, Forbes đã cân nhắc hàng trăm ứng cử viên trên toàn cầu và xem xét quyền lực của họ theo bốn hướng. Đầu tiên, người đó có ảnh hưởng đối với nhiều người khác hay không. Giáo hoàng Francis, xếp vị trí thứ 4 trong danh sách, là lãnh đạo tinh thần của hơn 1 tỷ người theo Công giáo. Doug McMillon, xếp thứ 32, CEO của chuỗi cửa hàng Wal-Mart, chịu trách nhiệm cho cuộc sống của 2,2 triệu nhân viên.

Tiếp theo, Forbes đánh giá các nguồn tài chính do người này kiểm soát. Đối với các nguyên thủ quốc gia, Forbes sẽ sử dụng tỷ lệ GDP, trong khi các CEO thì tính đến tài sản và doanh thu của công ty. Ngoài ra cũng có những ứng viên có tài sản cá nhân lớn như người giàu nhất thế giới Bill Gates, đứng vị trí thứ 6. Một số ví dụ cụ thể, có thể kể đến như Vua của Ả Rập Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, xếp thứ 14, được tính bằng 20% lượng dự trữ dầu mỏ trên thế giới.

Tiếp đó, Forbes quyết định xem ứng viên có quyền lực ở nhiều lĩnh vực hay  không.  Dự án của Forbes cân nhắc mức độ ảnh hưởng ở vô số lĩnh vực khác nhau: Elon Musk, vị trí 38, có quyền lực trong ngành công nghiệo ô tô nhờ Tesla Motors, hay trong ngành hàng không nhờ SpaceX, bởi ông là một tỷ phú, đồng thời ông cũng sở hữu một tầm nhìn công nghệ đáng ngưỡng mộ.

Cuối cùng, Forbes cần khẳng định rằng các ứng viên của mình thường xuyên sử dụng quyền lực của họ. Ví dụ như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, xếp thứ 46, gần như có sức ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của 25 triệu người dân đất nước mình.

Danh sách 20 người quyền lực nhất thế giới:


Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đầu danh sách.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đầu danh sách.


Thủ tướng Đức Angela Merkel xếp thứ 2.

Thủ tướng Đức Angela Merkel xếp thứ 2.


Tổng thống Mỹ Barack Obama đứng thứ 3.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đứng thứ 3.


Giáo hoàng Francis đứng thứ 4.

Giáo hoàng Francis đứng thứ 4.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thứ 5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thứ 5.


Tỷ phú Bill Gates thứ 6.

Tỷ phú Bill Gates thứ 6.


Giám đốc Cục dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen xếp thứ 7.

Giám đốc Cục dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen xếp thứ 7.


Thủ tướng Anh David Cameron thứ 8.

Thủ tướng Anh David Cameron thứ 8.


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thứ 9.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thứ 9.


CEO Google Larry Page thứ 10.

CEO Google Larry Page thứ 10.


Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu Mario Draghi thứ 11.

Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu Mario Draghi thứ 11.


Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thứ 12.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thứ 12.


Tỷ phú Warren Buffett thứ 13.

Tỷ phú Warren Buffett thứ 13.


Vua Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz thứ 14.

Vua Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz thứ 14.


Tỷ phú Mexico Carlos Slim thứ 15.

Tỷ phú Mexico Carlos Slim thứ 15.


Tổng thống Pháp Francois Hollande thứ 16.

Tổng thống Pháp Francois Hollande thứ 16.


CEO Amazon Jeff Bezos thứ 17.

CEO Amazon Jeff Bezos thứ 17.


Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thứ 18.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thứ 18.


CEO Facebook Mark Zuckerberg thứ 19.

CEO Facebook Mark Zuckerberg thứ 19.


Chủ tịch JP Morgan Chase Jamie Dimon thứ 20.

Chủ tịch JP Morgan Chase Jamie Dimon thứ 20.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang Forbes.com, thuộc Tập đoàn truyền thông Forbes của Mỹ, cùng chủ sở hữu của Tạp chí Forbes. Forbes.com đề cập sâu đến nhiều lĩnh vực từ sự kiện kinh doanh đến tài chính hiện nay và phong cách sống cao cấp.

Theo Tuệ Minh

Infonet

Trở lên trên