MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Shinzo Abe một lần nữa làm thủ tướng của Nhật

26-12-2012 - 14:21 PM | Tài chính quốc tế

Ông Abe sẽ là người thứ hai với hai lần làm thủ tướng kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai sau cố Thủ tướng Shigeru Yoshida hồi thập niên 1940 và 1950.

Tại phiên họp toàn thể quốc hội đặc biệt ngày 26/12, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Shinzo Abe đã được bầu làm thủ tướng thứ 96 của Nhật Bản. Ông Abe sẽ là người thứ hai với hai lần làm thủ tướng kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai sau cố Thủ tướng Shigeru Yoshida hồi thập niên 1940 và 1950.

Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể hạ viện, ông Abe đã được 328 phiếu, chiếm đa số tuyệt đối để trở thành thủ tướng do liên minh giữa LDP và Đảng Công Minh (NKP) giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hạ viện ngày 16/12.

Cũng theo kết quả bỏ phiếu, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Banri Kaieda được 57 phiếu, Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Shintaro Ishihara được 54 phiếu, Chủ tịch Đảng của bạn Yoshimi Watanabe được 18 phiếu, bà Yuko Mori của Đảng Tương lai Nhật Bản được 7 phiếu, Chủ tịch Đảng Cộng sản Kazuo Shii được 8 phiếu, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Mizuho Fukushima được 2 phiếu.

Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu tại thượng viện, ông Abe chỉ được 107/234 phiếu, chưa đạt quá bán 118 phiếu, nên thượng viện phải tiến hành bỏ phiếu vòng hai giữa ông Abe và Chủ tịch DPJ Banri Kaieda, người được 87 phiếu. Kết quả bỏ phiếu vòng hai, ông Abe được 107 phiếu, ông Kaieda được 96 phiếu (1 phiếu không hợp lệ). Như vậy, ông Abe đã giành chiến thắng.

Nội các mới của tân Thủ tướng Abe sẽ tập trung vào khôi phục kinh tế, tái thiết vùng đông bắc bị động đất, sóng thần tàn phá và chịu ảnh hưởng của sự cố hạt nhân Fukushima.

Với mục tiêu này, ông Abe đã bổ nhiệm những chính trị gia giàu kinh nghiệm vào các vị trí quan trọng điều hành nền kinh tế và tài chính, như cựu Thủ tướng Taro Aso làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng phụ trách dịch vụ tài chính, hạ nghị sỹ Toshimitsu Motegi làm Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, hạ nghị sỹ Akira Amari làm Bộ trưởng phục hồi kinh tế, hạ nghị sỹ Takami Nemoto làm Bộ trưởng phụ trách tái thiết.

Trong chính sách đối ngoại, quốc phòng, ông Abe nhấn mạnh sẽ khôi phục và tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ và cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Ông đã bổ nhiệm hạ nghị sỹ Fumio Kishida, người đã 7 lần trúng cử hạ viện, nguyên là Chủ tịch Ủy ban quan hệ quốc hội của LDP, từng giữ chức Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề lãnh thổ phương Bắc và Okinawa trong chính phủ Abe trước đây, làm Bộ trưởng ngoại giao với hy vọng tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ và thúc đẩy đàm phán lãnh thổ với Nga.

Hạ nghị sỹ Itsunori Onodera, người từng là thư ký quốc hội về các vấn đề đối ngoại hơn 1 năm từ tháng 9/2004 dưới thời Thủ tướng Junichiro Koizumi và Thứ trưởng ngoại giao dưới thời chính phủ của các Thủ tướng Shinzo Abe và Yasuo Fukuda, làm Bộ trưởng quốc phòng.

Việc bổ nhiệm những người có kinh nghiệm trong hoạt động liên quan đến quan hệ quốc hội và ngoại giao làm bộ trưởng quốc phòng cũng cho thấy sự thận trọng của ông Abe trong xử lý quan hệ với các nước láng giềng đang có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Abe sẽ dự lễ chính thức nhậm chức ở Hoàng cung và ra mắt nội các mới trong ngày 26/12./.



Theo Minh Sơn
TTXVN

huongnt

Trở lên trên