MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall giảm điểm vì số liệu kinh tế Trung Quốc

24-05-2013 - 06:50 AM | Tài chính quốc tế

9 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 giảm điểm.

Lần đầu tiên trong 1 tháng vừa qua, TTCK đã có hai phiên giảm điểm liên tiếp. Hoạt động sản xuất của Trung Quốc suy giảm bao phủ số liệu tích cực về nhà ở và các nhà đầu tư đang mong chờ những thông tin về chương trình kích thích kinh tế của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). 

Kết thúc phiên hôm qua (23./5), chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, xuống còn 1.650,51 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1%, xuống còn 15.294,50 điểm. Tổng cộng có 7,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 15% so với mức trung bình 3 tháng. 

9 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các nhóm cổ phiếu điện nước, tài chính và hàng tiêu dùng giảm mạnh nhất.

Thị trường giảm điểm sau khi Chủ tịch Fed Ben S.Bernanke nhận định qui mô chương trình mua tài sản có thể được thu hẹp “trong một vài cuộc họp tới” nếu như các điều kiện kinh tế cải thiện. 

Ở Trung Quốc, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 5 giảm xuống 49,6 điểm, thấp hơn dự báo và ở ngưỡng được cho là báo hiệu sự suy giảm. 

Sau đó, đà giảm điểm được kìm hãm sau khi số liệu cho thấy số nhà xây mới trong tháng 4 cao hơn dự báo. Số đơn xin trợ cấp trong tuần trước cũng giảm mạnh hơn dự báo, báo hiệu thị trường lao động đang có những bước tiến bền vững. 

Trên TTCK thế giới, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng lên khiến chỉ số Topix giảm 6,9% - mạnh nhất kể từ thảm họa sóng thần hồi tháng 3/2011. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 2,1%.  

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên