MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall mất mốc kỷ lục

15-05-2014 - 08:34 AM | Tài chính quốc tế

5 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm.

TTCK Mỹ giảm điểm với các chỉ số chính tuột khỏi mốc cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh nhà đầu tư quay trở lại bán tháo các cổ phiếu Internet và cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ.

Kết thúc phiên hôm qua (14/5), chỉ số S&P 500 mất 0,5%, xuống còn 1.888,53 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 0,6%, xuống còn 16.613,97 điểm. Khoảng 5,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 19% so với mức trung bình 3 tháng. 

Số liệu được công bố hôm qua cho thấy trong tháng 4, giá bán buôn ở Mỹ đã tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm. Một báo cáo khác cho thấy doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,1% trong tháng trước. 

Nhà đầu tư sẽ mong chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Janet Yellen trong hôm nay. Tuần trước, bà khẳng định nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn cần đến “liều thuốc kích thích”. 

Trong số 457 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý I, 76% có lợi nhuận vượt dự báo trong khi 53% ghi nhận doanh thu vượt dự báo. Các nhà đầu tư cũng theo dõi sát sao những diễn biến mới của Ukraine. Hôm qua, đụng độ ở miền Đông đã khiến 7 người lính thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Ngoại trưởng Nga cho rằng Ukraine đang đứng bên bờ nội chiến. 

5 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất (1,1%). Các cổ phiếu điện thoại ngược lại tăng thêm 0,5%. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên