MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall "nhảy múa", Nga "đau đầu" vì giá dầu

20-10-2014 - 00:31 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ biến động mạnh, giá dầu chạm đáy, giải Nobel kinh tế thuộc về người Pháp ... là những thông tin đáng chú ý về kinh tế thế giới trong tuần trước.

Nobel Kinh tế 2014 thuộc về người Pháp

Ngày 13/10, nhà kinh tế học người Pháp Jean Tirole (61 tuổi) đến từ đại học Toulouse đã được trao giải thưởng Nobel Kinh tế với công trình nghiên cứu về sức mạnh thị trường và luật lệ quản lý các doanh nghiệp độc quyền (điển hình như Google). Cho tới nay, Pháp mới chỉ có ba chuyên gia kinh tế nhận được giải thưởng này và lần gần đây nhất là năm 1988.


Trồi sụt cùng chứng khoán Mỹ

TTCK Mỹ biến động mạnh với các phiên đều có tỷ lệ tăng/giảm gần 2%.Từ đầu tuần cho đến tận giữa tuần, chứng khoán Mỹ hầu như chỉ một chiều đi xuống do nhà đầu tư lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng nữa tại Eurozone, khả năng lan rộng của đại dịch Ebola và những chỉ số kinh tế gây thất vọng. Thị trường chỉ hồi phục phiên 16/10 khi có một số thông tin tích cực về kinh tế Mỹ.

Nga "đau đầu" với giá dầu

Giá dầu Brent giảm dưới 90 Đô la Mỹ/thùng (lần đầu tiên từ tháng 6/2012) khiến Nga “đau đầu” vì sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngoại tệ trong bối cảnh đồng ruble ngày càng yếu. Kể từ đầu tháng Nga đã bơm 13 tỷ USD nhằm hỗ trợ đồng ruble đang mất giá mạnh nhất trên thế giới. Tổng cộng đồng ruble giảm 1,9% trong tuần và đã giảm 6 tuần liên tiếp (chuỗi dài nhất trong 11 tháng). 

Moody's hạ 1 bậc xếp hạng tín dụng của Nga (xuống Baa2) do khủng hoảng tại Ukraine và đòn trừng phạt của phương Tây kéo giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Người biểu tình Hồng Kông đụng độ với cảnh sát

Rạng sáng ngày 15/10, cảnh sát đã sử dụng bột hạt tiêu tấn công người biểu tình chiếm giữ đường hầm Lung Wu, đồng thời bắt giữ 45 người biểu tình “Chiếm Trung tâm.” Theo diễn biến mới nhất, Chính quyền Hong Kong cho biết sẽ đối thoại với các sinh viên biểu tình vào chiều ngày 21-10 tới.


Citigroup rút khỏi 11 nước

Citigoup sẽ ngừng hoạt động kinh doanh mảng ngân hàng bán lẻ tại 11 nước, gồm Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Nhật Bản, Guam, Cộng hòa Séc, Ai Cập và Hungary. Các dịch vụ cho khối khách hàng doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên. Mục đích nhằm đơn giản hóa mạng lưới và tập trung vào các thị trường có lợi thế. 

1% số người giàu nhất sở hữu gần một nửa giá trị tài sản toàn cầu

Theo Báo cáo về giới siêu giàu toàn cầu năm 2014 của Credit Suisse, trên thế giới có khoảng 128.200 cá nhân sở hữu tài sản ròng  trên 50 triệu USD. Một nửa dân số nghèo nhất toàn cầu sở hữu chưa đầy 1% tổng giá trị tài sản trên thế giới, trong khi 1% số người giàu nhất chiếm 48,2% tổng giá trị tài sản toàn cầu.


Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ thấp nhất 14 năm

Số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 16/10 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần trước giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2010, bổ sung dấu hiệu lạc quan cho thị trường lao động Mỹ.

Thanh Thanh

huongnt

Tổng hợp

Trở lên trên